Cảng biển An Thới cho thuê 30 năm

07/02/2014 09:33 GMT+7

Cục Hàng hải Việt Nam vừa ký hợp đồng cho Liên danh Công ty CP dịch vụ vận tải Sài Gòn - Công ty CP hàng hải và đầu tư phát triển Hiệp Phước thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới (H.Phú Quốc, Kiên Giang) trong 30 năm.

 Cảng biển An Thới  cho thuê 30 năm
 Một góc cảng biển An Thới - Ảnh: Q.M.Nhật

Cảng An Thới có 2 phân khu chức năng, gồm: khu vực bến chuyển tải (xây dựng tại vị trí gần đảo Hòn Dăm) bao gồm 1 bến phao 30.000 DWT, 1 trạm đèn biển cao 22 m cùng hệ thống phao báo hiệu hàng hải có khả năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp, tàu container có trọng tải đến 30.000 DWT và tàu khách quốc tế quy mô 1.000 - 2.000 hành khách cập bến an toàn; khu vực bến chính (xây dựng tại thị trấn An Thới) gồm có 1 bến 3.000 DWT và các hạng mục kiến trúc nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật...

Giang Sơn

>> Nắn' lại quy hoạch cảng biển
>> Đề nghị bổ sung cảng biển Hòn Khoai vào hệ thống cảng biển Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.