Căng mình luyện tập dưới khí hậu khắc nghiệt

24/07/2022 07:44 GMT+7

Với mong muốn chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình khai diễn tối nay (24.7) thành công, những ngày qua bất chấp thời tiết Quảng Trị rất khắc nghiệt, ê kíp nghệ sĩ, diễn viên cùng các nhân viên liên quan đã căng mình luyện tập, chuẩn bị...

Những diễn viên đặc biệt bên dòng Thạch Hãn

(TX.Quảng Trị) linh thiêng, hàng trăm người miệt mài tập luyện để mang đến thông điệp “hòa bình” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình. Trong đó có những diễn viên đặc biệt, sinh ra và lớn lên ngay tại vùng đất Thành cổ Quảng Trị. Họ xúc động xen lẫn tự hào khi được tham gia diễn xuất trong chương trình thiêng liêng.

Các diễn viên tập luyện ngay sau khi trời vừa ngớt mưa

hoàng sơn

Em Võ Thị Mỹ Dung (học sinh lớp 11 Trường THPT TX.Quảng Trị) đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng khi được nhận thông báo điều động của nhà trường tham gia diễn xuất trong chương trình Khát vọng hòa bình, đã hào hứng cùng các bạn tập luyện suốt nhiều ngày qua. Đối với cô gái 17 tuổi này, trở thành diễn viên rước nến thiêng trong chương trình khiến em rất xúc động. “Là người con Quảng Trị, trong những ngày tháng 7 lịch sử được tham gia diễn xuất trong chương trình linh thiêng, em rất tự hào và xúc động. Khi bước khẽ từng bước để rước nến hướng về đền thờ anh linh các liệt sĩ, đã có bạn rơi nước mắt. Chúng em thấu hiểu sự đau thương và mất mát mà chiến tranh đã gây ra. Cũng như những thế hệ cha ông, giờ đây chúng em sẽ nỗ lực gìn giữ hòa bình”, Mỹ Dung tâm sự.

Bộ phận kỹ thuật đội nắng nóng cấp tập thi công, khắc phục những hạn chế ở sân khấu của chương trình

hoàng sơn

Vào vai chiến sĩ vượt dòng Thạch Hãn thực hiện nhiệm vụ, trung sĩ Phan Anh Thuận (chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) chia sẻ: “Khi vào vai chiến sĩ tham gia chiến đấu tại chiến trường Thành cổ Quảng Trị trong những ngày “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, những người lính chúng em hiểu rõ hơn nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao phó cho các chiến sĩ cách đây 50 năm, và tình yêu quê hương đất nước càng dâng trào trong chúng em”.

Thuận kể những ngày qua sau giờ tập luyện ở thao trường và hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao, đến 17 giờ thì Thuận cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại quảng trường Giải phóng để tập luyện, chuẩn bị cho Khát vọng hòa bình. “Với người lính, khi nhận nhiệm vụ đơn vị giao dù có khó khăn cũng phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Mệt mỏi tan đi khi người dân tập trung đông đúc để theo dõi chúng em tập diễn, hơn nữa ba mẹ em cũng hứa từ H.Cam Lộ đến TX.Quảng Trị để xem chương trình, dõi theo bước chân em cùng đồng đội trong đêm tri ân thiêng liêng”, anh nói.

Các diễn viên tích cực tập luyện thâu đêm

hoàng sơn

Thâu đêm tập luyện

Những buổi tối sát ngày khai diễn chính thức, khi ê kíp chương trình xuất hiện tại quảng trường Giải phóng ở TX.Quảng Trị, đông đảo người dân đến xem và dành nhiều lời tán thưởng cho các tiết mục. “Tôi thấy nhiều tiết mục huy động học sinh, thanh niên… địa phương nhưng các em đã thể hiện rất tốt vai của mình. Biết là các nghệ sĩ đang tập luyện và có những phần không nhất thiết theo trình tự, nhưng qua theo dõi, tôi thật sự xúc động bởi cách tái hiện lịch sử chiến đấu và hy sinh anh dũng của các chiến sĩ. Hy vọng đêm diễn chính thức sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem”, anh Lê Xuân Khánh (38 tuổi) chia sẻ.

Chương trình Khát vọng hòa bình do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo, Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.7, tại quảng trường TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, có sự tham gia của các ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Đinh Hương, Đông Hùng, Bảo Trâm, Đinh Quang Đạt, nhóm The Wings, Thăng Long; MC Lê Anh - Hồng Nhung; tổng đạo diễn: Minh Trí; giám đốc âm nhạc: Dương Cầm.

Tổng đạo diễn chương trình Đặng Lê Minh Trí cho hay những ngày qua thời tiết tại Quảng Trị rất thất thường, lúc mưa lớn lúc lại nắng nóng gay gắt. Nhưng vì ý nghĩa lớn lao của chương trình nên 600 nghệ sĩ, diễn viên làm việc liên tục. “Trời mưa thì nghỉ, đến khi ngớt mưa lại tập. Chúng tôi tập từ chiều đến đêm khuya, kéo dài đến 2 - 3 giờ sáng. Khối lượng tập luyện rất lớn”, đạo diễn Minh Trí nói.

Theo đạo diễn, ngoài các ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Đinh Hương, Đông Hùng, Bảo Trâm... và các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, chương trình còn quy tụ rất nhiều diễn viên không chuyên là các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 968 (Quân khu 4) và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh…

Ê kíp chương trình mong muốn những người con, người cháu tại quê hương Quảng Trị sẽ thể hiện các tiết mục một cách ý nghĩa nhất, mang lại những sắc thái ấn tượng cho người xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.