Càng phạt, trẻ càng dễ trở thành tội phạm khi trưởng thành

Khánh An
Khánh An
01/05/2018 11:24 GMT+7

Việc cơ quan chức năng giám sát, trừng phạt trẻ em quá sớm có thể khiến trẻ em tự ti và thiếu kỳ vọng để vươn lên trong cuộc sống.

Trang The Conversation ngày 30.4 dẫn nghiên cứu của Đại học Manchester (Anh) cho thấy trẻ em sống trong những khu chịu thiệt thòi sẽ có nguy cơ phạm tội nhiều hơn, thậm chí trước khi học đến cấp THCS.
Các nhà nghiên cứu đã nói chuyện với giới trẻ và nhận thấy nguyên nhân phần lớn do các biện pháp kiểm soát và trừng phạt được tăng cường hơn những nơi khác.
Theo bà Jo Deakin tại Đại học Manchester, việc “dán nhãn” này vô tình làm thui chột cơ hội và kỳ vọng ở người trẻ, khiến trẻ cảm thấy bị kỳ thị, nhất là khi tiếp xúc với cảnh sát từ khi còn nhỏ.
Troy (13 tuổi) cho biết em và nhóm bạn luôn bị cảnh sát theo dõi. “Họ vô duyên vô cớ bám theo chúng em. Khi chúng em đạp xe, họ cũng đạp phía sau. Họ là người lớn mà, họ không biết làm gì hay ho hơn à?”, Troy khó chịu nói.
Theo nhóm nghiên cứu, giới trẻ tại những khu vực khó khăn này thường bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khác hơn dù chỉ là những lỗi nhỏ.
“Điều này cho thấy việc tội phạm hóa những người trẻ sẽ dẫn đến việc phạm tội và đẩy chúng rơi vào chu kỳ bất tận của hành vi phạm tội và  thiếu cơ hội trong cuộc sống”, bà Deakin nói.
Theo nghiên cứu, việc tìm giải pháp không phải dễ, dù chính phủ mới đây đã lập Quỹ can thiệp sớm cho giới trẻ, trị giá 11 triệu bảng Anh (334,6 tỉ đồng).
“Nếu muốn quỹ này thành công, xã hội Anh phải bỏ đi sự kỳ thị đối với những cộng đồng này và cho giới trẻ tại đây cơ hội để có được sức bật trong cuộc sống”, bà Deakin kêu gọi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.