Căng sức ứng phó mưa lũ bão số 4

Nhiều địa phương ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh gấp rút sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn, ứng phó mưa lũ bão số 4 (Narra).

Nhiều nơi lũ vượt báo động 2

Tại Thái Nguyên, từ rạng sáng 23.8, lũ sông Cầu tại Trạm Gia Bảy dâng cao vượt báo động (BĐ) 2. Đến 14 giờ cùng ngày, lũ sông Cầu tại Trạm Gia Bảy đạt 26,49 m, cao hơn BĐ2 khoảng 0,49 m; còn tại trạm Chã đạt 9,17 m, cao hơn BĐ2 0,17 m.

Căng sức ứng phó mưa lũ bão số 4- Ảnh 1.

UBND P.Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) huy động lực lượng gia cố đê bối sông Cầu khi lũ dâng cao vượt BĐ2

ẢNH: UBND P.PHAN ĐÌNH PHÙNG

Sáng 24.8, UBND P.Phan Đình Phùng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ tổ chức đóng cọc tre, đắp bao cát để gia cố những vị trí có nguy cơ mất an toàn, nước lũ sẽ tràn qua. UBND P.Phan Đình Phùng cũng công bố danh sách 19 địa điểm gồm các trường học, doanh nghiệp, nhà hàng ở vị trí cao sẵn sàng tiếp nhận ô tô, xe máy người dân đến gửi để tránh ngập.

Còn tại xã Thất Khê (Lạng Sơn), đến ngày 24.8, mưa lũ bão số 4 khiến địa phương này thiệt hại khoảng 21 tỉ đồng. QL4A đi qua xã có đoạn ngập sâu 3 - 4 m, giao thông tê liệt. Toàn xã có 1.250 hộ dân bị ngập lụt, địa phương phải huy động hơn 700 người sơ tán khẩn cấp người dân khỏi nơi nguy hiểm và cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng bị cô lập.

Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hóa, đợt mưa kéo dài từ ngày 17 - 24.8 khiến hàng trăm điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân và các tuyến đường giao thông. Có 22 xã khu vực miền núi xảy ra sạt lở đất đá xuống nhà dân, hoặc nguy cơ cao xảy ra sạt lở nên chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 257 hộ với 1.044 khẩu đến nơi an toàn. Các xã phải sơ tán số lượng lớn người dân là Trung Thành, Trung Hạ, Nam Xuân, Linh Sơn, Tam Chung, Bá Thước, Điền Lư, Pù Nhi, Tam Thanh…

Nhiều tuyến đường giao thông xảy ra sạt lở, đặc biệt là tuyến QL217 (nối từ QL1A đến xã Na Mèo sang Lào). Sạt lở gây ách tắc tuyến QL217 qua địa bàn các bản Tân Thành, bản Quan Sơn (xã Quan Sơn) với tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường khoảng 220 m3 sạt lở tại bản Lốc Tong (xã Trung Hạ) với khoảng 50 m3 đất đá tràn xuống đường…

Tổng điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa tính đến chiều 24.8 là 46 vị trí, với khối lượng đất đá tràn xuống đường hơn 7.600 m3; đa phần các vị trí sạt lở đã được khắc phục, còn một số vị trí do khối lượng đất đá tràn xuống lớn, trời vẫn còn mưa to nên khắc phục chưa xong.

Hàng nghìn hộ dân phải sơ tán

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 24.8, bão số 4 di chuyển rất chậm, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Bắc. Đáng lưu ý, bão dịch chuyển xuống phía nam, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển vào Bắc Trung bộ. "Dự báo từ chiều 25.8 trở đi, ven biển Bắc bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa bão có xu hướng giảm dần", ông Khiêm nói.

Căng sức ứng phó mưa lũ bão số 4- Ảnh 2.

Một điểm sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 530B đoạn qua xã Đồng Lương (Thanh Hóa)

ẢNH: ĐẶNG TRUNG

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết, cập nhật đến 17 giờ ngày 24.8, mưa lũ do bão số 4 đã làm 2 người chết đều ở Lạng Sơn; Quảng Ninh có 1 người bị thương; 662 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 4.889 nhà bị ngập, trong đó Lạng Sơn có 4.720.

Mưa lũ khiến 7.113 hộ bị chia cắt (Lạng Sơn 6.780 hộ; Thanh Hóa 333 hộ), địa phương phải triển khai phương án vận chuyển lương thực, thực phẩm; 17.212 ha lúa bị ngập; 5.757,3 ha cây trồng các loại bị ngập, thiệt hại. Các địa phương đã tổ chức sơ tán 6.968 hộ (Lạng Sơn 3.493 hộ; Bắc Ninh 2.700 hộ; Quảng Ninh 254 hộ; Phú Thọ 185 hộ; Cao Bằng 7 hộ; Thái Nguyên 22 hộ; Thanh Hóa 257 hộ; Ninh Bình 50 hộ) trong vùng nguy hiểm đến nơi sơ tán an toàn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.