Căng thẳng bao trùm Trung Đông

03/01/2022 07:05 GMT+7

Hôm qua, Iran kêu gọi HĐBA LHQ hãy hành động nhằm truy cứu trách nhiệm của Mỹ trong vụ ám sát tướng Iran cách đây 2 năm.

Theo chính quyền Tehran, ngày 3.1.2020, thiếu tướng Qassem Soleimani, khi ấy là chỉ huy lữ đoàn đặc nhiệm al-Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), đang ở Iraq trong một sứ mệnh ngoại giao trước khi xe chở ông trúng tên lửa của Mỹ. Thời điểm đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ra lệnh triệt hạ tướng Soleimani, nhân vật mà Nhà Trắng gọi là “kẻ khủng bố hàng đầu thế giới”.

Ngày 2.1, hàng ngàn người Iraq biểu tình ở Baghdad đòi công lý cho tướng Qassem Soleimani

AFP

Vào dịp kỷ niệm 2 năm ngày chết của tướng Soleimani, Iran đề nghị HĐBA LHQ vận dụng mọi biện pháp, bao gồm ra nghị quyết, để lên án chính quyền Washington và chặn đứng hành động tương tự tái diễn, theo đài Al Jazeera. Cùng ngày, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei lên án những kẻ tham gia vụ ám sát. Một loạt các sự kiện tưởng niệm vị tướng cũng diễn ra tại Iran trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 3.1. Còn ở nước láng giềng Iraq, hôm qua hàng ngàn người đã tụ tập tại trung tâm Baghdad ngày thứ hai liên tiếp. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại một số thành phố Iraq nhằm gây sức ép buộc Mỹ phải rút toàn bộ lực lượng còn lại ở nước này về nước.

Xem Israel ồ ạt không kích đầu năm để trả đũa 2 quả rốc két phóng từ Gaza

Trong khi đó, rạng sáng 2.1, quân đội Israel cho hay đã không kích một số cứ điểm của lực lượng Hamas tại Dải Gaza, bao gồm cơ sở sản xuất rốc két. Phía Israel cho biết đây là vụ tấn công trả đũa sau khi Hamas phóng một loạt rốc két về hướng Israel vào ngày đầu năm mới. Số rốc két này đã rơi xuống Địa Trung Hải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.