Căng thẳng thương mại Úc - Trung Quốc leo thang giữa dịch Covid-19

18/05/2020 23:21 GMT+7

Úc đang kêu gọi Trung Quốc tham gia đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng thương mại.

Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu thịt bò từ bốn nhà chế biến lớn nhất nước Úc và xem xét việc áp thuế cao hơn đối với lúa mạch từ nước này, dẫn đến căng thẳng thương mại hai nước.
Căng thẳng diễn ra trong bối cảnh Úc đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.
Trong một cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Bộ Thương mại Úc Simon Birmingham cho biết đã đề nghị đàm phán với người đồng cấp tại Trung Quốc.
Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc xấu đi khi Úc cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các vấn đề đối nội của mình và quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Á - Thái Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.