Cảnh báo mưa lớn sau bão số 13

15/11/2020 05:58 GMT+7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong ngày 14 - 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to.

Thủ tướng yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rạng sáng 15.11, vùng tâm bão số 13 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Hà Tĩnh. Dự báo khi đi sâu vào đất liền bão sẽ có gió mạnh ở cấp 9 - 10.

Bão số 13 đã đổ bộ miền Trung với gió giật cấp 12

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong ngày 14 - 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, phía bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50 - 150 mm/đợt. Đợt mưa này sẽ khiến khu vực vùng núi các tỉnh miền Trung tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết Bộ Quốc phòng phối hợp các địa phương huy động lực lượng 302.368 người và trên 3.000 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó bão số 13.
Trong ngày, Bộ Quốc phòng có điện chỉ đạo Quân khu 3, 4, 5; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quân đoàn 1, Quân đoàn 3, Binh đoàn 18 nắm chắc tình hình diễn biến mưa bão, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lực lượng, phương tiện, doanh trại, kho trạm... Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, sạt lở; bảo đảm an toàn cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Bão số 13: Chú bé hơn tháng tuổi và chuyến chạy bão đầu đời ở Quảng Trị

Văn phòng Chính phủ hôm qua (14.11) vừa có công văn gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Công văn nêu rõ, thiệt hại do những đợt thiên tai vừa qua là hết sức nặng nề, sẽ cần nhiều nguồn lực, thời gian, công sức để khắc phục. Do đó, nhằm sớm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai các phương thức hỗ trợ một cách thiết thực, hiệu quả để các địa phương khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.
Trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa; sửa chữa trường học, hỗ trợ đồ dùng học tập, sách vở cho học sinh, tạo điều kiện cho các cháu sớm trở lại học tập; khôi phục lại sản xuất; khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Cụ bà 83 tuổi trước bão số 13: "Chưa bao giờ bão lụt dữ như năm ni"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.