Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, vừa qua ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo virus adeno, cho thấy đây là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý.
Bệnh viện Nhi T.Ư lưu ý, các cha mẹ cần cảnh giác khi các nguy cơ lây nhiễm virus này có xu hướng gia tăng.

Bệnh viện Nhi T.Ư lưu ý các biến chứng nguy hiểm khi nhiễm virus adeno nếu không điều trị kịp thời
ẢNH: BỆNH VIỆN NHI T.Ư
Chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7, Bệnh viện Nhi T.Ư đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh có nhiễm virus này. Từ đầu năm đến nay ghi nhận 2.777 ca dương tính với virus adeno (tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2025).
Adeno là virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè, khi trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời và tiếp xúc đông người.
Virus Adeno lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, tiếp xúc gần) và qua đường tiêu hóa, đồng thời có thể lây qua niêm mạc khi trẻ bơi lội, khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Bệnh dễ bùng phát tại những nơi trẻ sinh hoạt tập trung như trường học, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi và bể bơi công cộng.
Biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa.
Cảnh báo nhiễm vi rút adeno ở các bể bơi công cộng
Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn, có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, dẫn đến biến chứng viêm phổi và phải nhập viện điều trị.
Để chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách, các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân và theo dõi diễn biến kịp thời.
Không tự ý dùng thuốc, không tự ý sử dụng kháng sinh tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Nếu trẻ đang có các biểu hiện ốm, sốt, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm dừng việc đến các bể bơi công cộng và các nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan nguồn bệnh cho các trẻ khác.
Đối với các cơ sở, địa điểm sinh hoạt tập trung đông trẻ em (trường học, khu vui chơi, bể bơi công cộng…), đơn vị quản lý cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, không gian và các bề mặt tiếp xúc chung; đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; đồng thời kiểm soát mật độ hợp lý để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
Bình luận (0)