Cánh chim lạ Thanh Nhân

09/06/2022 08:36 GMT+7

U.23 Việt Nam đang gây sốc cho người hâm mộ cả nước không chỉ ở lối chơi tích cực, đẹp mắt, ít phạm lỗi và không hề biết sợ sệt là gì tại VCK U.23 châu Á mà còn lần lượt giới thiệu hùng hồn các nhân tố mới.

Nếu ở các trận đấu trước việc HLV Gong Oh-kyun bố trí 2 cầu thủ mới 19 tuổi còn mới toanh Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang đá chính cùng vị trí đa năng dành cho Lương Duy Cương đã tạo thích thú bởi phong cách chơi đa dạng, xử lý bóng tự tin và khéo léo thì kép phụ Quan Văn Chuẩn xuất hiện lấy chỗ thủ môn chính Văn Toản và trở thành vai chính với điểm tựa vô cùng tin cậy đã làm phấn khích người xem. Chưa hết trận thắng Malaysia tối qua lại thêm cánh chim lạ Nguyễn Thanh Nhân xuất hiện từ đầu ở vị trí tiền vệ biên trái đã làm ngỡ ngàng nhiều người qua cách chơi quá hay, kiến tạo nên bàn thắng vô cùng đẹp mắt cho Nhâm Mạnh Dũng cũng như suýt giúp cho Văn Tùng mang lại bàn nâng tỷ số trong hiệp 2.

Thanh Nhân (19) đi bóng trước hậu vệ Malaysia

Phúc Thắng

Thật ra Thanh Nhân đã nổi lên từ VCK U.21 tại PVF cuối năm rồi, đặc biệt là bàn thắng từ cú sút xa cực mạnh của anh vào lưới Viettel đúng ngày Giáng sinh khiến đội ĐKVĐ phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Bàn thắng đó đã đưa Thanh Nhân bay cao bên cạnh các đồng đội Quang Nho, Bảo Toàn, Minh Bình, Tiến Đạt. Nhưng cũng như Phan Tuấn Tài, cầu thủ 22 tuổi (anh sinh ngày 25.10.2000) này đã có dấu ấn bước ngoặt khi được tăng cường bổ sung cho những cầu thủ dính Covid-19 trong đội U.23 Việt Nam tại Campuchia. Trong trận chung kết gặp Thái Lan, Thanh Nhân được HLV Đinh Thế Nam sắp đá hậu vệ phải (Tuấn Tài bên trái) và chính đôi cánh này đã chơi xuất sắc cùng lọt vào mắt xanh HLV Park Hang-seo.

Nhưng khác với Tuấn Tài có cơ duyên đi thẳng đến đội U.23 Việt Nam đá SEA Games thì Thanh Nhân lại không được may mắn đó vì anh phải tập trung cùng HAGL đá AFC Champions League. Nhưng chính việc được HLV Kiatisak trao cơ hội vào sân tại AFC Champions League 2022 đã giúp Thanh Nhân rèn luyện bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu, nhất là các trận gặp những đối thủ mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Điều đó đã giúp anh cùng đồng đội Võ Đình Lâm được HLV Gong Oh-kyun lập tức bổ sung dù không có tên trong danh sách tập trung ban đầu vào cuối tháng 4.

Không phụ lòng mong đợi, Thanh Nhân đã thi đấu xuất sắc ngay lần đầu đá chính. Anh đã chứng minh năng lực chạy cánh, tạo cảm giác bóng xuất sắc với những quả tạt có độ sát thương cao không thua gì Tuấn Tài. Màn trình diễn này đã mở ra một tín hiệu vui cho chàng trai trẻ và cũng cho thấy cách dùng người quá hay của ông Gong Oh-kyun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.