Cánh cửa làm Thủ tướng Thái Lan đóng lại với ứng viên Pita

19/07/2023 19:54 GMT+7

Con đường trở thành thủ tướng Thái Lan của chính trị gia trẻ tuổi Pita Limjaroenrat, lãnh đạo đảng Tiến lên (MFP), đã kết thúc hôm 19.7 sau khi quốc hội nước này không chấp nhận việc đề cử ông lần hai.

Cánh cửa đóng lại với ứng viên thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Pita tại quốc hội Thái Lan ngày 19.7

REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã công bố quyết định bác bỏ việc tái đề cử ông Pita làm thủ tướng sau một cuộc biểu quyết của lưỡng viện quốc hội ngày 19.7. Theo kết quả biểu quyết, 395 nghị sĩ phản đối trong khi 312 nghị sĩ ủng hộ đề cử mà ông Pita được trao lần thứ hai, bên cạnh 8 người bỏ phiếu trắng và một người không tham gia bỏ phiếu.

Ông Wan cho biết quyết định được đưa ra dựa theo ý kiến đa số, khi 395 phiếu chống đảm bảo tỷ lệ quá bán trong quốc hội hiện chỉ còn 748 nghị sĩ của Thái Lan. Trước đó trong ngày, ông Pita đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ tư cách nghị sĩ tạm thời, trong khi tòa xem xét cáo buộc ông vi phạm quy định bầu cử.

Ứng cử viên thủ tướng Thái Lan Pita: 'Tôi không hề thua cuộc'

Như vậy, việc bầu chọn thủ tướng tiếp theo của Thái Lan đã không diễn ra trong hôm nay và con đường trở thành lãnh đạo đất nước của ông Pita cũng đã khép lại. Các nhà lập pháp dự kiến sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 20.7 khi đảng Pheu Thai có khả năng sẽ đề xuất ứng viên của mình cho chức thủ tướng. Doanh nhân Srettha Thavisin có thể là lựa chọn của Pheu Thai.

Trước cuộc biểu quyết ở quốc hội Thái Lan chiều 19.7, các nhà lập pháp đã dành nhiều giờ để thảo luận xem liệu việc tái đề cử ông Pita làm thủ tướng có vi phạm Điều 41 trong luật về hoạt động của quốc hội hay không. Điều này quy định rằng một đề xuất đã được đưa ra xem xét và bị bác bỏ sẽ không thể được tái đệ trình để xem xét trong cùng một kỳ họp.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 14.5, MFP đã giành chiến thắng và sau đó bắt tay với 7 đảng khác, bao gồm đảng về nhì Pheu Thai, trong nỗ lực thành lập chính phủ liên minh. Liên minh này nắm giữ 312 ghế trong Hạ viện 500 ghế của Thái Lan, nhưng đã không thể giúp ông Pita trở thành thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu của lưỡng viện quốc hội hôm 13.7. Theo AFP, ông Pita chỉ nhận được 324 phiếu ủng hộ, cách xa so với mức tối thiểu là 375 phiếu để đắc cử thủ tướng.

Liên minh 8 đảng đã tiếp tục đề cử ông Pita cho vị trí thủ tướng nhưng cuối cùng nỗ lực này bị ngăn chặn bởi quốc hội. Ông Pita hôm 18.7 đã cảnh báo về một kịch bản như vậy, nói rằng chuyện quốc hội bỏ phiếu để bác bỏ việc tái đề cử ông làm thủ tướng sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Trước đó, ông Pita cũng đã tuyên bố ông sẽ nhường lại cơ hội cho Pheu Thai nếu ông tiếp tục thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.