Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới sau 3 năm ngừng hoạt động

23/05/2023 07:34 GMT+7

Công viên nước Đại Thế Giới (quận 5), địa điểm vui chơi ưa thích của nhiều thế hệ người dân TP.HCM nay trở nên hoang tàn, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng sau 3 năm thông báo đóng cửa vì dịch Covid-19.

Thuộc khu vực trung tâm quận 5 với tổng diện tích lên tới 4,000m2, công viên nước Đại Thế Giới bắt đầu mở cửa đón khách vào năm 1999. Trong hơn một thập kỷ, nơi này trở thành điểm vui chơi lý tưởng trong những ngày hè oi bức với người dân TP.HCM. Đầu năm 2020, công viên này thông báo ngừng hoạt động và bỏ hoang từ đó đến nay.

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới  - Ảnh 1.

Công viên nước Đại Thế Giới từng là một trong những công viên lớn và đắt khách nhất tại TP.HCM, nhưng nay chỉ là nơi bỏ hoang, khung cảnh xung quanh tiêu điều

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới  - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, các công trình vui chơi bên trong công viên đều bám bụi, bể bơi, đường trượt đều cạn nước, xung quanh công viên bị cây cối, cỏ dại mọc um tùm, hồ nước đen đặc đầy rêu

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới sau 3 năm ngừng hoạt động - Ảnh 3.

Các lối ra vào công viên đã bị rào chắn bít bùng

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 3.

Vì bỏ hoang lâu ngày và không có người trông coi nên khu vực cửa chính của công viên bị các hộ dân gần đó tận dụng làm nơi đỗ xe miễn phí

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 4.

Trước cổng chính của công viên trên đường Võ Văn Kiệt từng bị biến thành bãi tập kết rác thải nhưng hiện nay đã được xử lý và dán bảng cảnh báo. Tuy nhiên, nơi này vẫn vô cùng nhếch nhác vì nhiều người thiếu ý thức vẫn vào phóng uế bừa bãi vì vắng người

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 5.

Khung cảnh hoang tàn tại khu vực quầy vé vào hồ bơi sau 3 năm ngừng hoạt động

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới  - Ảnh 4.

Bên trong các phòng chức năng, trò chơi nước, khu ăn uống... trống trơn, phủ lớp bụi dày

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 7.

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn gặp trở ngại trong việc đọc số nước nên để lại giấy thông báo trước cổng công viên vì nơi này bỏ hoang không có người trông coi

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới  - Ảnh 5.

Người dân sống xung quanh công viên Đại Thế Giới cho biết từ lúc đóng cửa đến nay hầu như không thấy có người trông coi. "Ngày trước, cả đoạn đường này vui lắm, hễ cuối tuần nhộn nhịp người. Nhờ đó, các hộ dân xung quanh cũng hưởng lợi nhờ vì bán được nước hoặc cho gửi xe... Nhưng từ lúc dịch nơi này đóng cửa thì đoạn đường lại đìu hiu, chỉ toàn người đi đường qua lại", chị Nguyễn Thị Lanh, bán nước vỉa hè gần công viên chia sẻ

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 9.

Hệ thống cầu trượt từng rất hiện đại, thiết kế đủ loại trò chơi như đường trượt cao tốc, đường trượt lốc xoáy, đường trượt thuyền phao

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 10.

Sân khấu nổi, nơi thường xuyên tổ chức các chương trình ca múa nhạc, hài kịch, xiếc ảo thuật vào các chiều chủ nhật hằng tuần dành cho các bạn nhỏ nay đã xuống cấp lộ cả lõi thép, cỏ dại và rêu mọc dày đặc

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 11.

Hầu hết hạng mục của công viên đều trong tình trạng xuống cấp, hỏng hóc và gãy đổ

NHẬT THỊNH

Cảnh hoang tàn tại công viên nước Đại Thế Giới - Ảnh 12.

Công viên nước Đại Thế Giới được xem là công viên nước "huyền thoại" và là tuổi thơ của không ít người dân TP.HCM. Do đó, việc nơi này dần trở nên hoang tàn và không có dấu hiệu hoạt động trở lại khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

NHẬT THỊNH




 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.