Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
19/05/2023 17:42 GMT+7

Ngày 19.5, tại Bạc Liêu diễn ra hội nghị Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình do Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện. 

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo  - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam ký kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

TRẦN THANH PHONG

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết qua 6 năm thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 

Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết với các tỉnh, thành phố ven biển còn lại trong cả nước, và Bạc Liêu là tỉnh, thành phố thứ 23. 

Qua ký kết, Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên các địa bàn ven biển nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nhất là trên các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo  - Ảnh 2.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Tại hội nghị, hai bên thống nhất chương trình phối hợp xoay quanh các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bạc Liêu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.