Cảnh sát công bố video diệt kẻ xả súng trường học Mỹ, nói hung thủ bị rối loạn cảm xúc

Cảnh sát công bố video diệt kẻ xả súng trường học Mỹ, nói hung thủ bị rối loạn cảm xúc

La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc.
29/03/2023 11:41 GMT+7

Camera gắn trên người cảnh sát được công bố hôm 28.3 cho thấy quá trình các cảnh sát viên truy đuổi và bắn hạ nghi phạm xả súng giết 3 học sinh 9 tuổi và 3 người lớn ở trường Covenant, thành phố Nashville (bang Tennessee, Mỹ).

Cảnh sát xác định kẻ xả súng là Audrey Elizabeth Hale, 28 tuổi, cựu học sinh trường Covenant, người tự nhận mình là người chuyển giới.

Tại một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Metro Nashville John Drake cho biết Hale bị "rối loạn cảm xúc" và đã mua vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công hôm 27.3 một cách hợp pháp.

"Chúng tôi đã thẩm vấn cha mẹ của Audrey Hale và chúng tôi xác định rằng Audrey đã mua 7 khẩu súng từ 5 cửa hàng súng khác nhau ở địa phương một cách hợp pháp. Chúng được mua hợp pháp. Ba trong số những vũ khí đó đã được sử dụng ngày hôm qua trong thảm kịch kinh hoàng. Cô ta đang được bác sĩ điều trị vì chứng rối loạn cảm xúc. Cơ quan có thẩm quyền không biết cô ta được điều trị như thế nào. Chúng tôi cũng chưa rõ động cơ (giết người) của cô ta vào lúc này. Chúng tôi cảm thấy rằng các học sinh bị giết là mục tiêu ngẫu nhiên. Cô ta không tìm kiếm một học sinh cụ thể nào vào thời điểm xảy ra vụ việc", ông Drake cho hay.

Kẻ xả súng trường tiểu học ở Mỹ bị rối loạn cảm xúc - Ảnh 1.

Hung thủ vụ xả súng ở trường Covenant

REUTERS

Các nhà điều tra đang xem xét một bức thư mà Hale để lại với hy vọng tìm hiểu động cơ gây án của vụ việc mới nhất trong một chuỗi các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ.

Theo cảnh sát, Hale có một bản đồ vẽ tay chi tiết về trường học. Bức thư để lại cho thấy Hale đã lên kế hoạch thực hiện thêm các vụ xả súng ở các địa điểm khác.

Tại một sự kiện ở Bắc Carolina, Tổng thống Joe Biden tiếp tục kêu gọi các nghị sĩ Mỹ ban hành luật liên bang giải quyết cuộc khủng hoảng súng đạn tại nước này.

"Tôi một lần nữa kêu gọi Quốc hội thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công, vì đây không phải là vấn đề đảng phái. Đó là vấn đề chung. Họ cần phải hành động ngay", Tổng thống Joe Biden kêu gọi.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 6 người thiệt mạng

Theo Cơ sở dữ liệu về các vụ xả súng ở khối trường học từ mầm non đến trung học phổ thông, vụ tấn công hôm 27.3 ở Nashville là vụ xả súng ở trường học thứ 90 ở Mỹ trong năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.