Cảnh sát đường thủy An Giang phát hiện, buộc hạ tải 15 sà lan cát quá tải

18/08/2022 16:50 GMT+7

Phát hiện 15 sà lan chở cát trên sông Tiền chở quá tải, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang buộc các phương tiện này hạ tải mới cho đi.

Chiều 18.8, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng của đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc hạ tải 15 sà lan vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn.

Các sà lan chở quá vạch mớn nước hạ tải mới được đi

Cacc

Theo đó, trong buổi sáng cùng ngày, Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu (thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang) tuần tra trên sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận TX.Tân Châu, phát hiện 15 sà lan có hành vi chở cát quá vạch mớn nước an toàn.

Các sà lan chở quá tải bị Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang yêu cầu hạ tải

CACC

Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và buộc các chủ phương tiện, thuyền trưởng sà lan chở cát phải hạ tải đúng vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện theo quy định mới được tiếp tục lưu thông.

Qua đó, các chủ sà lan phải tìm địa điểm hoặc huy động các phương tiện khác để chuyển số cát quá tải để chở đúng theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.