Cảnh sát Philippines bắn chết 4 người Trung Quốc, thu giữ 500 kg ma túy

08/09/2021 10:46 GMT+7

Cảnh sát Philippines ngày 7.9 đã bắn chết 4 người Trung Quốc và thu giữ 500 kg ma túy trong một chiến dịch chống tội phạm ở tỉnh Zambales.

CNN dẫn lời nhà chức trách Philippines cho biết 4 người Trung Quốc đã bị bắn chết ngày 7.9 trong một chiến dịch chống ma túy ở Candelaria, tỉnh Zambales. Cảnh sát cũng đã thu giữ số ma túy trị giá 170,5 triệu USD.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết họ đã thu giữ 500 kg shabu (cách Philippines gọi ma túy). Đây là “vụ bắt giữ lớn nhất trong năm nay”.

Theo PNP, “những kẻ buôn ma túy" người Trung Quốc được xác định là Gao Manzhu (49 tuổi), Hong Jianshe (58 tuổi), Eddie Tan (60 tuổi) và Xu Youha (50 tuổi). Bốn người này bị bắn chết trong một cuộc đọ súng khi cố gắng chạy trốn, cảnh sát cho biết thêm.

“Những người này phân phối ma túy bất hợp pháp tại đảo Luzon, đặc biệt là ở khu vực thủ đô Manila, Trung Luzon và Calabarzon (hay Vùng 4)”, tướng Guillermo Eleazar, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Philippines, tuyên bố.

Tổng giám đốc Cơ quan Chống Ma túy Philippines (PDEA), Wilkins Villanueva, cho biết nhà chức trách thực hiện vụ bắt giữ sau một thời gian dài theo dõi hành tung của Xu Youha.

PNP và PDEA cho biết số shabu trị giá hàng trăm triệu USD vừa bị tịch thu đã được nhập lậu vào Philippines. Số ma túy này cũng được cho là chuẩn bị phân phối đến các khu vực khác nhau của đảo Luzon.

Cảnh sát Eleazar nói thêm rằng PNP đã triển khai máy bay trực thăng và tàu cao tốc để hỗ trợ chiến dịch bắt giữ chiếc tàu vận chuyển ma túy. Chiếc tàu này đã bị truy đuổi đến vùng biển ven biển Zambales.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.