Cảnh sát Philippines bắt 2 người Trung Quốc bắt cóc người Việt đòi tiền chuộc

17/05/2022 15:45 GMT+7

Các đặc vụ chống bắt cóc của lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) đã bắt 2 người Trung Quốc bị quy trách nhiệm trong vụ bắt cóc một người Việt và một người nước ngoài hồi tuần trước.

Hai nghi phạm Trung Quốc bị cảnh sát Philippines bắt

PNP-AKG

Thiếu tá Joan Montero, người phát ngôn Đơn vị chống bắt cóc của lực lượng cảnh sát quốc gia (PNP-AKG) , cho hay nạn nhân Nguyen Huyen Chau đã được bọn bắt cóc trả tự do ngày 14.5 sau khi gia đình trả tiền chuộc 600.000 peso (264,48 triệu đồng).

Nạn nhân người Việt bị bắt cóc hôm 11.5, theo báo Manila Bulletin hôm 17.5.

Trong quá trình triển khai chiến dịch theo sau vụ bắt cóc, các đặc vụ PNP-AKG đã đến khách sạn ở tỉnh Pampanga, nơi nạn nhân người Việt bị giam giữ.

Tại đây, giới chức trách đã bắt giữ các nghi phạm người Trung Quốc là Huang Jun và Lu Zhillin trong lúc hai người này đang bắt cóc một nạn nhân khác là người đồng hương tên Li Jin Le.

Hiện hai nghi phạm trên đang bị tạm giam chờ truy tố với tội danh bắt cóc và giam giữ người bất hợp pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.