Cảnh sát tại Singapore đi tù vì biển thủ tang vật thuốc lá điện tử

25/12/2022 15:17 GMT+7

Hôm 23.12, tòa án tại Singapore tuyên án tù đối với bị cáo từng là thành viên lực lượng cảnh sát phụ trợ vì những tội danh liên quan đến hành vi biển thủ tang vật là thuốc lá điện tử.

Một dạng thuốc lá điện tử

Reuters

Báo TODAY hôm 24.12 đưa tin bị cáo tên Mohan Raj Akilan (31 tuổi, người Malaysia) lãnh án 3 tháng tù giam và nộp phạt 800 SGD (14 triệu đồng) sau khi nhận tội biển thủ tang vật và sở hữu đồ vật bị cấm theo luật cấm thuốc lá ở Singapore.

Theo hồ sơ của tòa án, từ tháng 4.2021, Mohan được tuyển vào Certis Cisco, một trong số vài công ty được cấp phép cung cấp lực lượng an ninh phụ trợ cho các tổ chức chính phủ, công ty tư nhân hoặc các cá nhân tại Singapore. Certis Cisco là công ty con của tập đoàn nhà nước Temasek Holdings (Singapore).

Theo hồ sơ tòa án, Mohan vào tháng 5.2021 được tuyển làm thành viên của đơn vị kiểm tra và tịch thu những sản phẩm bị cấm liên quan đến thuốc lá.

Từ tháng 6 đến tháng 7.2021, bị cáo nhận tổng 47 thiết bị thuốc lá điện tử từ một cảnh sát khác thuộc đơn vị kiểm tra việc thi hành luật cấm thuốc lá ở Singapore.

Số sản phẩm này trị giá khoảng 1.400 SGD và là tang vật được tịch thu từ những người nhập cảnh Singapore ở sân bay quốc tế Changi.

Mohan là một trong số 6 cá nhân bị truy tố vào tháng 10 vì các tội danh liên quan sản phẩm thuốc lá điện tử. Những người còn lại cũng đã nhận tội trong các phiên tòa trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.