Cảnh sát tìm được sinh viên sở hữu nhiều siêu xe bị bắt cóc

27/03/2019 16:39 GMT+7

Cảnh sát Canada đã tìm được sinh viên Trung Quốc Lục Vạn Chấn mất tích cách đây 3 ngày trong một vụ bắt cóc táo tợn có bàn tay của băng nhóm tội phạm tại thành phố Markham thuộc tỉnh Ontario.

Lục Vạn Chấn, 22 tuổi, được tìm thấy vào tối 26.3 (giờ địa phương) trong tình trạng bị chấn thương nhẹ ở thành phố Gravenhurst, cách Toronto khoảng 180 km về hướng bắc.
Một người dân địa phương đã gọi điện cho cảnh sát sau khi một người trẻ tuổi gốc châu Á tiếp cận ông và cầu cứu.
Người này hóa ra là Lục Vạn Chấn. Anh đã được đưa đến bệnh viện gần đó, theo CBC.ca dẫn lời phát ngôn viên Sở cảnh sát York, Andy Pattenden.
Sinh viên Lục Vạn Chấn York Regional Police
Lục Vạn Chấn đã mất tích suốt 3 ngày kể từ khi bị bắt cóc hồi chiều 23.3. Một trong số kẻ tấn công còn dùng súng điện khống chế nạn nhân.
Ông Pattenden không giải thích tại sao anh Lục lại xuất hiện cách địa điểm bị bắt cóc hơn 1 giờ rưỡi xe chạy.
Lục Vạn Chấn theo học ngành quản trị kinh doanh ở Đại học Yorkville, và nổi tiếng với bộ sưu tập siêu xe, bao gồm Rolls Royce, Lamborghini và Range Rover.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.