Cảnh tượng chưa từng thấy trên phố phường Đà Nẵng sau trận lũ lịch sử

Huy Đạt
Huy Đạt
15/10/2022 06:39 GMT+7

Sau trận mưa kéo dài xuyên đêm 14.10, nhiều nơi ở TP. Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước, có tuyến phố ngập gần 2 m, xe ô tô, xe tải bị nước cuốn trôi khắp nơi. Rạng sáng 15.10, nước rút để lại cảnh tượng chưa từng thấy.

Rạng sáng 15.10, sau trận mưa lớn lịch sử tại TP.Đà Nẵng, các tuyến đường trung tâm TP sau 1 đêm ngập sâu thì nước đã rút để lại cảnh tượng chưa từng thấy.

Đường phố Đà Nẵng ngổn ngang, nước lút đầu sau trận mưa lịch sử

Bùn non, rác thải, ngập ngụa khắp nơi

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 4 giờ sáng nay 15.10, tại tuyến đường như: Tôn Đức Thắng (đoạn trước Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng), Nguyễn Lương Bằng, Yên Thế, Bắc Sơn… (Q.Liên Chiểu) nước đã rút, các phương tiện cơ bản đã di chuyển ngang qua bến xe.

Tuy nhiên, một số đoạn vẫn còn ngập nước hơn 50 cm. Tại đường Tôn Đức Thắng (đoạn P.Hòa Minh), nước vẫn ngập sâu, hàng chục xe tải, xe khách đường dài nằm xếp hàng từ đêm qua đến nay. Đặc biệt, sau khi nước rút đi, để lại cảnh xe ô tô, xe tải nằm ngổn ngang giữa đường, bùn non và rác thải ngập ngụa khắp nơi.

Xe ô tô bị nước cuốn lật nghiêng tại đường Tôn Đức Thắng

HUY ĐẠT

Các phương tiện chết máy từ đêm 14.10 nằm giữa đường Tôn Đức Thắng

HUY ĐẠT

Sau khi nước rút để lại cảnh tượng điêu tàn

HUY ĐẠT

Đường Tôn Đức Thắng bị kẹt cứng bởi các phương tiện bị chết máy nằm ngổn ngang giữa đường

HUY ĐẠT

Sau trận mưa lịch sử, các tuyến phố bị ngập sâu

HUY ĐẠT

Đến rạng sáng nay 15.10, nhiều chủ phương tiện tìm cách gọi xe cứu hộ để giải phóng đường

HUY ĐẠT

Xe ô tô bị nước cuốn trôi nằm ngang đường

HUY ĐẠT

Đường Trần Cao Vân nước vẫn còn ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển

HUY ĐẠT

Đường Điện Biên Phủ nhiều đoạn vẫn còn ngập sâu

HUY ĐẠT

Nhiều phương tiện bị chết máy sau khi cố vượt đoạn đường ngập sâu ở đường Điện Biên Phủ

HUY ĐẠT

Trao đổi với PV tại nơi ngổn ngang sau trận lũ, ông Hoàng Văn Trí (52 tuổi, trú đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cho biết trong đời mình ông chưa bao giờ chứng kiến trận lũ khủng khiếp đến vậy ngay giữa trung tâm TP.Đà Nẵng.

“Từ 20 giờ tối qua 14.10, nhiều xe ô tô, xe tải chết máy trên đường Tôn Đức Thắng (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) nhiều người bỏ xe chạy thoát thân. Có người xin vào trú chân nhà tôi, sau đó nước dâng cao hơn 1 m, khiến xe ô tô của họ trôi nổi khắp nơi. Họ có ngủ được đâu, cả đêm khóc lóc vì tiếc tài sản”, ông Trí nói.

Bàng hoàng vì thiệt hại ở Đà Nẵng sau trận mưa lịch sử
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.