Cảnh vệ của tổng thống Paraguay bị hươu húc chết

05/01/2022 11:07 GMT+7

Một trung sĩ trong đội bảo vệ Tổng thống Mario Abdo Benítez của Paraguay đã bị một con hươu đốm húc chết trong khuôn viên dinh tổng thống vào ngày 4.1.

Một con hươu đốm đã húc chết một cảnh vệ ở dinh tổng thống Paraguay

afp

AFP đưa tin trung sĩ Victor Isasi thuộc lực lượng cảnh vệ của Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benítez đã thiệt mạng vì bị một con hươu trong dinh tổng thống tấn công ngày 4.1.

Theo đại tá Victor Urdapilleta, ông Isasi "chết vì thủng ngực" sau khi bị hươu đốm tấn công vào lúc rạng sáng.

Hươu đốm, hay hươu chital, là loại đặc hữu ở tiểu lục địa Ấn Độ. Đây là một trong số những loài động vật đang được nuôi trong khu vườn rộng 10 ha tại dinh Tổng thống Benítez, gần thủ đô Asuncion của Paraguay.

Ông Urdapilleta cho biết khu vườn chủ yếu có các loài động vật bản địa như đà điểu châu Mỹ, vẹt đuôi dài và mborevi (một loài lợn vòi Nam Mỹ).

"Trên camera an ninh, bạn có thể thấy trung sĩ Isasi bước vào khu vực có những con vật này. Ông ấy đã nhấc tay lên, khiến những con hươu bị kích động", đại tá Urdapilleta nói thêm.

Cảnh vệ xấu số bị tấn công khi đang thực hiện một chuyến tuần tra thường lệ. Ông Urdapilleta cho biết người thân của cảnh vệ này sẽ được bồi thường.

Ông Frederic Bauer, Giám đốc động vật hoang dã tại Bộ Môi trường Paraguay, cho biết con hươu đã gây ra tai nạn thuộc lứa hươu được nuôi tại một trang trại của chính phủ ở Paraguay.

Giám đốc Bauer thừa nhận rằng “việc nuôi nhốt động vật ngoại lai là không phù hợp nhưng không có quy định nào về việc này”.

Đại tá Urdapilleta cũng cho biết các quan chức chịu trách nhiệm về khu đất của tổng thống đã tham khảo ý kiến ​​của Bộ Môi trường trước khi đưa hươu đốm vào nuôi trong khu vườn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.