95 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2024)

Cao su Sa Thầy - khởi nguồn phát triển bền vững từ rừng xanh Tây nguyên

06/09/2024 08:00 GMT+7

Gần 20 năm trước, khi chính sách mở rộng diện tích cao su của Chính phủ bắt đầu được triển khai, những cánh rừng tại tỉnh Kon Tum, nơi miền núi Tây nguyên hoang sơ, đã được chọn làm điểm khởi đầu cho một câu chuyện phát triển đầy cảm hứng.

Năm 2006, sau nhiều cuộc thảo luận và chuẩn bị, Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy (Cao su Sa Thầy) chính thức ra đời, dưới sự bảo trợ của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và sự hợp tác của các công ty cao su hàng đầu như Đồng Phú, Mang Yang và Chư Păh.

Kể từ khi thành lập, Cao su Sa Thầy đã nhanh chóng mở rộng diện tích trồng cao su, với mục tiêu góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới phía tây của đất nước. Từ những vùng rừng nghèo, Cao su Sa Thầy đã biến chúng thành những vườn cao su xanh mướt, mang lại sự thay đổi đáng kể cho cả khu vực.

Cao su Sa Thầy - khởi nguồn phát triển bền vững từ rừng xanh Tây nguyên- Ảnh 1.

Gia đình anh chị anh chị Lê Văn Tuấn (38 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (40 tuổi, quê Thanh Hóa) bên căn nhà được xây dựng năm 2021 sau hơn 10 năm làm công nhân Cao su Sa Thầy

ẢNH: THÚY LIỄU

Những bước tiến vững chắc trong sản xuất

Nhìn lại năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Cao su Sa Thầy vẫn duy trì được nhịp độ sản xuất ổn định và đạt được những con số ấn tượng. Trên diện tích hơn 5.286 ha cao su, công ty đã khai thác được hơn 11.000 tấn mủ, đạt hơn 117% kế hoạch, vượt xa mục tiêu ban đầu. Mỗi tấn mủ cao su không chỉ là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ người lao động mà còn là thành quả của sự quản lý chặt chẽ, khoa học trong từng khâu sản xuất.

Các công đoạn từ chăm sóc vườn cây, phòng trừ sâu bệnh, đến thu hoạch mủ đều được thực hiện theo quy trình kỹ thuật hiện đại, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm. Đặc biệt, mủ SVR10 được chế biến tại nhà máy của công ty luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, góp phần khẳng định uy tín của thương hiệu Cao su Sa Thầy trên thị trường.

Công ty không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn chú trọng đến việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận. Năm 2023, tổng doanh thu của công ty đạt 366,6 t đồng, lợi nhuận sau thuế là 65 tỉ đồng và đóng góp hơn 17 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Những con số này là minh chứng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Cao su Sa Thầy trong ngành công nghiệp cao su.

Sản xuất gắn liền an sinh xã hội

Bên cạnh những thành tựu trong sản xuất, Cao su Sa Thầy luôn coi trọng việc chăm lo đời sống cho người lao động. Đội ngũ hơn 1.200 cán bộ, công nhân viên của công ty, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số hơn 900 người, được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hộ lao động. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động, công ty còn thực hiện các chế độ bồi dưỡng cho những công nhân làm việc trong môi trường độc hại, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho họ.

Điều đáng chú ý là công ty luôn quan tâm đến việc nâng cao thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động. Trong năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động tại công ty đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng, một con số ấn tượng ở địa bàn miền núi trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Các lớp đào tạo tay nghề mới được tổ chức thường xuyên, giúp công nhân nâng cao kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.

Cao su Sa Thầy - khởi nguồn phát triển bền vững từ rừng xanh Tây nguyên- Ảnh 2.

Cây cao su luôn được quan tâm từ các công đoạn chăm sóc vườn cây, phòng trừ sâu bệnh, đến thu hoạch mủ đều thực hiện theo quy trình kỹ thuật hiện đại, đảm bảo chất lượng cao nhất cho sản phẩm

ẢNH: THÚY LIỄU

Kể lại quá trình đồng hành làm việc từ năm 2008 cùng Cao su Sa Thầy, vợ chồng anh chị Lê Văn Tuấn (38 tuổi) và Nguyễn Thị Thùy (40 tuổi, quê Thanh Hóa) không khỏi bồi hồi.

"Năm 2008, vợ chồng tôi làm công nhân công ty gỗ ở Bình Dương nhưng lương thấp, được người quen giới thiệu nên chúng tôi lên đây làm và ở lại đến giờ. Lúc mới vào Cao su Sa Thầy, điều kiện vật chất khó khăn lắm, vườn cây chưa khai thác, chúng tôi dựng lán ở men theo suối, ăn cơm với cá khô, ăn uống, tắm giặt lấy từ suối lên, còn đường điện phải tới năm 2015 mới kéo tới. Dù khó khăn nhưng lương đảm bảo nên 2 vợ chồng bảo nhau cố gắng ở lại", chị Thùy kể.

Đến năm 2010, gia đình anh Tuấn, chị Thùy được công ty hỗ trợ vào khu nhà công nhân để an tâm sinh sống và sản xuất. Hơn 10 năm làm công nhân cao su và tích cóp, năm 2021, anh chị đã xây dựng được mái ấm đầu tiên của mình tại vùng đất Tây nguyên với tổng số tiền khoảng 850 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh chị còn tăng gia sản xuất, trồng thêm cây tiêu và cây điều tại các bờ lô hợp thủy trên các nông trường để kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, Cao su Sa Thầy còn tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó tổng giám đốc Cao su Sa Thầy cho biết, Sa Thầy là vùng giáp biên giới Campuchia nên công tác an ninh quốc phòng rất quan trọng, việc phát triển cây cao su, tạo công ăn việc làm ổn định cho bà con tại khu vực này cũng là góp phần vào công tác này.

"Ngoài làm công nhân cao su, người lao động còn phát triển kinh tế hộ gia đình như trồng thêm cây tiêu, cây điều, chăn nuôi… Trước khi thành lập công ty, giao thông tại đây rất khó khăn, công ty cũng đầu tư một số tuyến đường bê tông khoảng 12 km. Bên cạnh đó, các nông trường thuộc công ty đều có nhà trẻ để giữ con em của công nhân", ông Thanh chia sẻ thêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cao su Sa Thầy đã đóng góp hơn 200 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng tại địa phương, từ việc ủng hộ người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, đến các chương trình văn hóa, xã hội khác. Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa công ty và cộng đồng địa phương.

Hướng đến tương lai

Với tầm nhìn xa và chiến lược phát triển bền vững, Cao su Sa Thầy đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo sự phát triển lâu dài. Năm 2022, công ty đã được cấp chứng nhận quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM và chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn PEFC-CoC, khẳng định cam kết của Sa Thầy trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong giai đoạn từ 2023 - 2030, công ty đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng suất, cải tiến công nghệ sản xuất, và mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, và nâng cao đời sống người lao động cũng là những ưu tiên hàng đầu. Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các hoạt động quản lý rừng theo tiêu chuẩn quốc tế, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, và tăng cường sự tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Những nỗ lực này không chỉ giúp Cao su Sa Thầy duy trì vị thế của mình trong ngành công nghiệp cao su mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực Tây nguyên và cả nước. Với một hành trình đã đi qua đầy khó khăn nhưng cũng tràn đầy thành công, Cao su Sa Thầy đang sẵn sàng cho những thách thức và cơ hội mới trong tương lai.

Có thể thấy rằng, Cao su Sa Thầy không chỉ là một đơn vị sản xuất mủ cao su, mà còn là một biểu tượng của sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Những thành tựu mà công ty đạt được không chỉ góp phần vào sự lớn mạnh của VRG mà còn mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và nền kinh tế địa phương.

Với sự cam kết không ngừng nghỉ và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Cao su Sa Thầy chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, vững bước trên con đường phát triển bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.