Cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Quảng Trị liên tục kéo lùi thời hạn thông xe

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/12/2022 08:28 GMT+7

Thông tin từ Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh cho biết, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện và không thể thông xe như dự kiến.

Đến thời điểm hiện tại, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc thảm nhựa lớp 2 toàn tuyến với chiều dài 37,3 km. Tuy nhiên, các hạng mục lề rãnh, an toàn giao thông và sơn kẻ đường chỉ mới thực hiện hơn 50% khối lượng. Theo Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trên do mưa liên tục nên chưa thể thi công để hoàn thiện tuyến.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhìn từ trên cao

Thanh Lộc

Trước đó, dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn đã bị chậm tiến độ đề ra cũng với lý do liên tục xảy ra mưa lũ, ảnh hưởng đến việc thi công.

Trước tình hình này, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện tuyến chính đến ngày 30.11, đảm bảo đưa vào khai thác theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Nhưng đến nay, dự án vẫn tiếp tục trễ hẹn và chưa có thời gian thông xe cụ thể. Trước đó dự kiến thông xe vào 31.10.2022.

Được biết, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là một trong những dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc phía đông, có tổng chiều dài 98,3 km; tổng mức đầu tư khoảng 7.700 tỉ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận Quảng Trị dài 37,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỉ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 9.2019. Giai đoạn đầu được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, riêng các đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đến ngày 15.12 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 75% dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn đi qua địa bàn các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) đã có chỉ đạo như trên.

Tính đến ngày 12.12, công tác bàn giao mặt bằng cao tốc đã hoàn thành 9,4/32,53 km, đạt 28,9%. Trong đó, huyện Vĩnh Linh 2 km, đạt 14%; huyện Gio Linh 3,4 km, đạt 28,6%; huyện Cam Lộ 4 km, đạt 62,7%. Các huyện đã thực hiện chi trả 45,42/194 tỉ đồng, đạt 23,5%. Trong đó, huyện Vĩnh Linh chi trả 10,5 tỉ đồng, đạt 15 %; huyện Gio Linh chi trả 8,52 tỉ đồng, đạt 16,1%; huyện Cam Lộ chi trả 26,4 tỉ đồng, đạt 38,8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.