Cặp cá voi sát thủ 'xử đẹp' 20 con cá mập quý hiếm ở Nam Phi

Khánh Như
Khánh Như
07/03/2023 14:33 GMT+7

Cặp cá voi sát thủ nổi tiếng Port và Starboard đã xử lý gọn 20 con cá mập có nguy cơ tuyệt chủng ở Nam Phi.

Đài CBS News ngày 6.3 đưa tin người dân Nam Phi vào tuần trước đã tìm thấy xác 20 con cá mập bị "mổ bụng" trôi dạt vào một bãi biển ở Cape Town. Điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của giới đam mê khoa học và động vật hoang dã.

Theo các nhà khoa học, "thủ phạm" đứng sau vụ việc là một cặp cá voi sát thủ khét tiếng chuyên săn cá mập được đặt tên là "Port" và "Starboard". Các chuyên gia cho rằng cặp "thủy quái" này đã giết ít nhất 17 trong số 20 con cá mập nói trên chỉ trong một đòn tấn công.

Cặp cá voi sát thủ 'xử đẹp' 20 con cá mập quý hiếm ở Nam Phi - Ảnh 1.

Xác một trong số 20 con cá mập trôi vào bờ biển Nam Phi

MARINE DYNAMICS ACADEMY

Ba ngày trước đó, cặp kình ngư Port và Starboard đã xuất hiện ở tỉnh Gansbaai và được người dân địa phương dễ dàng nhận ra nhờ vây lưng xoắn đặc trưng.

Port và Starboard lần đầu tiên được phát hiện gần Cape Town (Nam Phi) vào năm 2015. Bộ đôi cá voi sát thủ từng khiến cá mập trắng, một trong những loài săn mồi lớn nhất thế giới, biến mất khỏi một số vùng biển gần Cape Town, theo các nhà khoa học.

Bà Alison Towner, chuyên gia về cá mập của Tổ chức Bảo tồn Đảo Dyer (Nam Phi) cho biết: "Những con cá mập chết bị xé toạc ở đai bụng, trên vây ngực có vết răng của cá voi sát thủ và bị mất gan".

"Đây là số lượng cá mập lớn nhất mà hai con cá voi sát thủ này đã giết tại khu vực này chỉ trong một lần", bà Towner nói.

Theo chuyên gia Ralph Watson, nhà sinh vật học biển thuộc nhóm bảo tồn và lặn biển Marine Dynamics Academy (Nam Phi), ông tìm thấy tổng cộng 20 con cá mập, trong đó có 19 con thuộc loài bảy mang mũi rộng và 1 cá mập rãnh đốm.

Ông Watson cho biết kỹ thuật giết các loài động vật có vú của đôi cá mập sát thủ chủ yếu nhắm vào gan của cá mập, một cơ quan rất bổ dưỡng, chứa đầy dầu.

Ông Simon Elwen, người đứng đầu tổ chức khoa học Sea Search, nói Port và Starboard là trường hợp hiếm bởi vì chúng không thích săn mồi ngoài đại dương như những con cá voi sát thủ khác, mà thay vào đó kiếm ăn ở gần bờ biển.

Cá sấu và cá mập chạm trán nhau trên biển

Ông cho biết ông cảm thấy thật "thú vị pha lẫn bực bội" khi chứng kiến "một loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng giết chết một loài có nguy cơ tuyệt chủng khác".

Tuy nhiên, mối nguy hiểm tổng thể mà đôi cá voi gây ra cho quần thể cá mập của Nam Phi vẫn còn rất hạn chế so với hàng trăm nghìn con cá mập bị đánh bắt ngoài biển mỗi năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.