Cặp đôi trộm điện thoại trong shop quần áo, bỏ chạy làm rơi trẻ nhỏ xuống đường

08/12/2021 17:57 GMT+7

Mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh vụ trộm điện thoại trong shop của đôi nam nữ chở theo một đứa trẻ. Khi bỏ chạy, họ giằng co với chủ shop khiến đứa bé ngã sõng soài xuống đường.

Theo đó, đoạn clip dài 1 phút 22 giây được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một vụ trộm điện thoại ở shop quần áo.

Xuất hiện trong đoạn clip là một người đàn ông chở theo người phụ nữ và một đứa trẻ. Khi đến trước một shop quần áo, người đàn ông và đứa trẻ đậu xe đợi ở ngoài, người phụ nữ vào trong vờ lựa quần áo trong shop. Thấy chủ shop ra ngoài trong khi không có ai bên trong nên người phụ nữ lẹ tay lấy trộm điện thoại đang sạc trên bàn.

Người phụ nữ vào shop trộm điện thoại

Sau khi ra ngoài, người này ra hiệu cho chủ shop vào thanh toán rồi leo lên xe, người đàn ông lập tức vặn ga bỏ chạy. Theo phản xạ, chủ shop chặn đầu xe máy của cặp đôi, tuy nhiên hai người vẫn có ý định bỏ chạy nên chủ shop tiếp tục níu lấy người phụ nữ. Hai bên giằng co khiến đứa bé ở trên xe ngã xuống đất.

Cặp đôi giằng co với chủ shop khiến đứa bé rơi xuống đất

cắt từ clip

Người phụ nữ bế đứa bé lên rồi chạy theo hướng ngược lại. Chủ shop cũng chạy đuổi theo. Đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ trước hành động dẫn theo trẻ em khi đi trộm đồ của đôi nam nữ.

Tài khoản Nguyễn Nghi lo lắng: "Không biết bánh xe có cán vào chân đứa nhỏ không. Thấy hơi mờ mà tội bé quá". Tài khoản Lê Mỹ Nga bình luận: "Không biết có phải cha mẹ không. Nếu là cha mẹ dẫn con theo ăn trộm như vậy thật không còn gì để nói".

Người phụ nữ vào bên trong shop, nhân lúc chủ shop lơ là liền trộm điện thoại

cắt từ clip

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vụ việc trên xảy ra tại một shop quần áo trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức, TP.HCM) vào ngày 3.12. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh tại cửa hàng. Chị Hoàng Yến (chủ shop quần áo) - người phụ nữ áo trắng xuất hiện trong clip cho biết hiện chị đã lấy lại được điện thoại.

Chị kể lại, sau khi người phụ nữ bế đứa bé bị ngã bỏ chạy thì chị chạy theo một đoạn. Thấy vậy, người này bỏ lại điện thoại ven đường rồi tiếp tục chạy.

Chị Yến cho biết chị không báo cơ quan chức năng. Chị kể, thấy cặp đôi chở theo trẻ em đến shop nên chị nghĩ là một gia đình bình thường. Chị cũng không tận mắt thấy người phụ nữ lấy trộm điện thoại nhưng vì thấy hành động đáng ngờ nên chị chặn đầu xe để hỏi chuyện.

Chị cũng cho biết, sau khi chị đăng cảnh báo thì được biết cặp đôi này đã trộm ở nhiều nơi với "phương thức" dẫn theo đứa trẻ.

"Mình không tiếc điện thoại nhưng vì trong đó có nhiều thông tin quan trọng nên mới đuổi theo", chị nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.