Cấp ngay hộ khẩu, hộ tịch cho dân di cư tự do

14/08/2014 03:35 GMT+7

Đây là chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị về dân di cư tự do (DCTD), bố trí cư dân vùng Tây Bắc và Tây nguyên, do Bộ NN-PTNT tổ chức hôm qua 13.8.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, giai đoạn dân DCTD ở các vùng Tây Bắc nhiều nhất từ cuối năm 1990 đến năm 2008. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, mỗi năm có trên 2.000 hộ DCTD. Cao nhất là năm 2008 có tới 4.247 hộ. Quý 1/2014 chỉ còn 48 hộ (211 khẩu). Số dân DCTD vào khu vực Tây nguyên đến hết năm 2013 đã giảm 83%. Tuy số hộ dân DCTD giảm, nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp, mà nghiêm trọng nhất là tình trạng không quản lý được.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài nguyên nhân do phong tục tập quán, việc quản lý địa bàn kể cả nơi đi lẫn nơi đến đều làm chưa tốt.

Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương năm 2014 rà soát lại dân DCTD chưa được sắp xếp để có kế hoạch giải quyết nhanh chóng những bức xúc của người dân như đói nghèo, sức khỏe, học hành... nhất là gần 1.000 hộ đang làm thuê không có đất, tập trung tại các tỉnh Tây nguyên. Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT trình Thủ tướng cho ứng trước kinh phí giải quyết dứt điểm một số công trình hạ tầng ở Tây nguyên và Mường Nhé (Điện Biên), không để cảnh người dân “màn trời, chiếu đất”. Ngay trong năm nay, Bộ Công an cấp hộ tịch, hộ khẩu cho các hộ dân đã được sắp xếp.

Thu Hằng

>> Bình Phước: Còn hơn 5 ngàn hộ dân di cư tự do
>> 1.599 hộ dân di cư được hỗ trợ đời sống
>> Cần ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp
>> Hỗ trợ thanh niên di cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.