Cắt cửa xe Toyota Innova cứu tài xế mắc kẹt sau cú tông vào đuôi xe tải

Trần Cường
Trần Cường
03/05/2022 13:52 GMT+7

Không chú ý quan sát, tài xế xe Toyota Innova đã đâm mạnh vào đuôi xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dẫn đến bị thương nặng, mắc kẹt bên trong.

Trưa 3.5, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (viết tắt là Đội 3, thuộc Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan xử lý, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến khiến 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

anh chiển

Theo vị chỉ huy, khoảng 5 giờ ngày 3.5, anh Bùi Văn Ch. (39 tuổi, trú xã Hải Tân, H.Hải Hậu, Nam Định) lái xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova, biển số 18A-124.03 di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội đi Ninh Bình.

Tới km 229+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn thuộc địa phận xã Tiên Hải (TP.Phủ Lý, Hà Nam), anh Ch. không làm chủ được phương tiện, đã đâm vào đuôi xe tải mang biển số 29C-825.11, do ông Ngô Đăng T. (57 tuổi, trú xã Yên Thường, H.Gia Lâm, Hà Nội) cầm lái, đang dừng đỗ trên làn đường xe chạy cùng chiều.

Anh Ch. bị thương nặng, mắc kẹt trên xe

anh chiển

Cú tông mạnh khiến khiến anh Chuyên mắc kẹt phía trong, bị vô lăng và trần xe ép kẹt cứng tại ghế lái, bị trọng thương. Chiếc ô tô Toyota Innova hư hỏng nặng.

Tiếp nhận thông tin, Đội 3 đã huy động lực lượng tới hiện trường dùng các thiết bị cứu hộ, phối hợp với lực lượng cứu hộ cắt cửa xe ô tô, đưa anh Ch. Ra ngoài.

Bước đầu, Đội 3 xác định anh Ch. Không chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn. Qua kiểm tra, ông T. không vi phạm nồng độ cồn, còn anh Ch. đang được cấp cứu, chưa kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Đội 3 đã tổ chức phân luồng cách hiện trường 17 km để giảm tải phương tiện, tránh ùn tắc, tạo điều kiện đưa người bị nạn đi cấp cứu và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.