'Cắt phế' 50% để cho nữ nhân viên bán dâm ngay tại quán karaoke

Trần Cường
Trần Cường
25/08/2022 10:14 GMT+7

Lợi dụng quyền quản lý quán karaoke, Lâm đã cho nhân viên bán dâm ngay tại phòng ngủ của quán với giá 500.000 đồng/lượt và "cắt phế" 50% mỗi lượt. Lâm đang bị Công an H.Sơn Động ( Bắc Giang ) tạm giữ để điều tra.

Sáng 25.8, lãnh đạo Công an H.Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Đức Lâm (40 tuổi, trú P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi “chứa mại dâm”.

Đặng Đức Lâm tại cơ sở mại dâm trá hình

công an cung cấp

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23.8, Công an H.Sơn Động nhận tin báo về việc tại quán karaoke Điểm Hẹn do Lâm làm quản lý, thuộc Tổ dân phố Đoàn Kết (TT.Tây Yên Tử, H.Sơn Động) có dấu hiệu chứa chấp mại dâm trá hình.

Tiến hành kiểm tra, Công an H.Sơn Động bắt quả tang trong phòng ngủ của quán karaoke này có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó, L.T.M (24 tuổi, trú Sơn La) và Đ.T.L (32 tuổi, trú Hòa Bình) là nhân viên của quán karaoke Điểm Hẹn.

Công an H.Sơn Động xác định Lâm lợi dụng quyền được quản lý quán karaoke đã cho 2 nữ nhân viên kể trên bán dâm cho khách với giá 500.000 đồng/lượt ngay tại quán. Mỗi lượt bán, Lâm “cắt phế” 250.000 đồng, nhân viên bán dâm hưởng số tiền còn lại.

Thời điểm khám xét khẩn cấp người, nơi làm việc của Lâm, công an đã thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách và đồ vật liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Theo điều 327 bộ luật Hình sự, người có hành vi chứa mại dâm sẽ bị phạt từ 1 - 5 năm tù; chứa mại dâm trên 4 người bị phạt từ 5 - 10 năm tù. Nếu để người từ 13 đến dưới 16 tuổi bán dâm, người chứa có thể bị phạt tù chung thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.