Cắt trộm hơn 4km dây cáp điện rồi trốn sang Trung Quốc

19/02/2016 20:00 GMT+7

Hôm nay, 19.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đối tượng Bùi Sỹ Dân, 26 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, ra đầu thú.

Hôm nay, 19.2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đối tượng Bùi Sỹ Dân, 26 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, ra đầu thú.

Dân về đầu thú tại Công an TP.Đà NẵngDân về đầu thú tại Công an TP.Đà Nẵng
Theo điều tra, từ tháng 4.2013 đến tháng 4.2014, Dân cùng 7 đồng phạm 9 lần cắt trộm hơn 4,1 km dây cáp điện ngầm điện chiếu sáng trên núi Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, bán lõi đồng với giá rẻ mạt được 110 triệu đồng rồi chia nhau.
Việc này khiến Công ty vận hành điện chiếu sáng công cộng thiệt hại hơn chục lần với số tiền gần 1,5 tỉ đồng, số cáp bị cắt không thể thu hồi được.
Thủ đoạn của Dân và đồng phạm là giả vờ lên núi ngắm cảnh. Có khi còn mặc đồ công nhân ngành điện lúc cắt cáp để ngụy trang che mắt người qua đường, phân công nhau cảnh giới, mang theo đồ ăn, thức uống giống như người đi cắm trại.
Trước đó, 6 đồng phạm của Dân đã bị bắt và bị tòa tuyên án tổng cộng 54 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Riêng Dân trốn sang Trung Quốc suốt 2 năm trời.
Dân khai nhận, sau thời gian làm thuê ở Trung Quốc, Dân nghe tin đồng phạm lần lượt bị bắt và đi tù nên Dân hối hận, biết không thể trốn chạy mãi được, do đó, Dân quyết định ăn Tết xong về đầu thú.
Hiện vụ án còn 1 đối tượng đang bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.