Cậu bé 1 tuổi nặng hơn 16 kg, phải dùng tã người lớn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/12/2021 10:09 GMT+7

Dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cậu bé Sonny ở Úc nặng đến 16,3 kg. Vì quá lớn nên bé Sonny phải dùng quần áo và tã ngoại cỡ so với tuổi của mình.

Mẹ của bé Sonny là cô Jayde Leeder ở thành phố Sydney (Úc). Cô Jayde sinh con trai vào tháng 12.2021, theo New York Post.

Bé Sonny mới 1 tuổi nhưng nặng đến 16 kg và có khi phải mặc tã dành cho người lớn

SHUTTERSTOCK

Khi cô Jayde mang thai, các bác sĩ lo ngại cô bị tiểu đường thai kỳ, bụng cô quá lớn nhưng lại có một số thời điểm bị sụt cân. Dù đã kiểm tra 4 lần nhưng sức khỏe cô vẫn ổn.

“Khi tôi mang thai Sonny, những lần khám thai thì bác sĩ luôn thông báo con trai tôi có kích thước lớn hơn 1 đến 2 tuần so với một đứa trẻ bình thường”, cô Jayde kể lại.

“Các bác sĩ lo ngại về kích thước thai nhi. Thậm chí, lúc đầu họ còn nghi ngờ tôi mắc tiểu đường thai kỳ nhưng rất may không phải vậy”, cô Jayde nói thêm.

Cuối cùng, cô đã sinh con trai khỏe mạnh. Khi vừa chào đời, bé Sonny đã nặng đến 4 kg.

Trong suốt 1 năm qua, cân nặng của bé Sonny tăng liên tục. Khi tròn 1 tuổi, cân nặng của bé đã đạt đến mức đáng kinh ngạc là 16,3 kg.

Cô Jayde đã phải mua tã kích cỡ lớn nhất dành cho trẻ em để mặc cho bé Sonny. Thậm chí, có lần cô phải ra ngoài và mua tã người lớn cho con trai. Nguyên nhân là vì tã trẻ con không thể vừa với kích thước vòng bụng mũm mĩm của Sonny.

Hiện tại, sức khỏe của bé Sonny vẫn ổn. Bé đang tập bò và đứng. Tuy nhiên, cậu bé mắc một số vấn đề vận động ở mắt cá chân, khiến cử động mắt cá chân hơi cứng và thiếu linh hoạt.

Cô Jayde cho rằng rất có thể đây là di truyền vì cô cũng gặp vấn đề tương tự ở mắt cá chân. Dù vậy, nó vẫn không ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của Sonny, theo New York Post.

Bé "sumo" ra đời nặng 5,7 kg, cần 2 bác sĩ mới đỡ nổi
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.