Cậu bé 14 tuổi bị bỏng nặng vì bắt chước thử thách trong ‘Trò chơi con mực’

31/10/2021 14:28 GMT+7

Một thiếu niên ở Úc đã gặp tai nạn khi làm kẹo đường bắt chước thử thách tách kẹo trong Trò chơi con mực . Kết quả, hỗn hợp đường đun chảy loang khắp tay, chân cậu gây bỏng nghiêm trọng, vùng nặng nhất bị bỏng cấp độ ba.

Thử thách tách kẹo đường trong Trò chơi con mực gây sốt suốt thời gian qua. Nhiều khán giả đã tự làm loại kẹo giống trên phim dựa vào những video lan truyền trên mạng

netflix

Theo Daily Mail hôm 31.10, sự việc xảy ra tại Sydney (Úc) khi cậu bé Aiden Higgie (14 tuổi) cảm thấy buồn chán vì phải ở nhà. Khán giả nhỏ tuổi này quyết định thực hiện thử thách tách kẹo đường dalgona như trong phim Squid Game (Trò chơi con mực) gây sốt suốt thời gian qua. Loại kẹo này được tạo ra nhờ đun chảy đường rồi đổ thêm banking soda sau đó dàn hỗn hợp ra mặt phẳng, in hình tùy thích lên mặt kẹo. Xong xuôi, mọi người có thể dùng kim hay vật nhọn tách hình đã in ra mà không bị vỡ vụn. Cậu bé đã cố gắng làm kẹo đường để tách như những video được lan truyền rầm rộ trên TikTok.

Tuy nhiên, Aiden Higgie đã nấu chảy đường trong lò vi sóng với một chiếc cốc không phù hợp. Helen - mẹ của cậu bé, nói với Daily Telegraph: “Chúng sôi lên ở nhiệt độ cao và khi Aiden lấy chiếc cốc ra, nó đã phát cháy ngay trên tay thằng bé. Hỗn hợp này đã làm bỏng tay của Aiden, vì đường và nhựa chảy ra cùng nhau, chúng đã chảy dọc xuống đầu gối, cẳng chân của thằng bé, dính lại trên da và không ngừng gây bỏng rát”.

Helen khi ấy đang ở căn phòng khác, cô cho biết rất nhiều cốc trong nhà có thể dùng được trong lò vi sóng nhưng một số thì không và bọn trẻ khó mà phân biệt được chúng. “Thật sốc khi việc đơn giản như làm kẹo đường lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến vậy”, bà mẹ hoảng sợ khi nhớ lại.

Sau tai nạn trong bếp, Aiden Higgie bị bỏng cấp độ 1 ở tay, bỏng sâu và tổn thương dây thần kinh ở chân, nặng đến mức bác sĩ lo ngại cậu bé sẽ phải ghép da. Các vết bỏng đang dần hồi phục nhưng Aiden sẽ phải mang băng ép trong cả năm tới.

Việc Squid Game gây sốt toàn cầu khiến nhiều trào lưu liên quan đến bộ phim nở rộ khắp nơi. Trong đó, trò tách kẹo đường được khán giả hưởng ứng hơn cả

reuters

Trong tháng qua, lượng tìm kiếm công thức làm kẹo đường hay thử thách tách kẹo đường như phim Trò chơi cơn mực đã tăng đột biến trên thế giới, đặc biệt là ở Úc, Anh và New Zealand. Aiden cho biết cậu bé muốn thực hiện thử thách phổ biến này sau khi thấy chúng xuất hiện khắp trên mạng và một số bạn bè xung quanh đã thử làm. Sau sự cố ám ảnh, cậu thiếu niên này kêu gọi những khán giả nhỏ tuổi không nên thử hoặc nếu có hãy đảm bảo rằng việc này có sự giám sát an toàn từ cha mẹ.

Aiden Higgie không phải là trường hợp đầu tiên bị bỏng vì “đu trend” kẹo đường của Trò chơi con mực. Cùng với cậu bé này, hai đứa trẻ khác ở Úc cũng được đưa đến Bệnh viện Nhi Westmead vì bị bỏng với lý do tương tự và đang phải điều trị tích cực. Bệnh viện cảnh báo các bậc phụ huynh nên để mắt đến con em mình khi số ca thương tích vì làm kẹo đường giống trong phim Squid Game ngày càng tăng trên thế giới. Erik La Hei - bác sĩ đứng đầu khoa bỏng của bệnh viện, cho biết việc làm kẹo đường có thể gây nguy hiểm với trẻ nhỏ vì đường được đun chảy ở nhiệt độ cao. Vị này cũng chia sẻ ông còn biết thêm hai trường hợp tương tự khác tại Úc: một ở Perth, một ở Melbourne.

Cùng với cơn sốt toàn cầu của Squid Game, nhiều bậc phụ huynh đang lo lắng bộ phim sẽ ảnh hưởng xấu đến con em họ khi các chi tiết liên quan đến tác phẩm ăn khách này được chia sẻ tràn lan trên mạng thậm chí tạo thành trào lưu. Theo The Sun, bộ phim được xếp hạng phù hợp với khán giả trên 15 tuổi nhưng nhiều dân mạng đã tải các cảnh bắt chước hay tham gia các thử thách trong phim lên nền tảng YouTube Kids, nơi một đứa trẻ từ 5 tuổi có thể truy cập. Các video tương tự cũng xuất hiện trên các nền tảng khác, trong đó có TikTok.

TikTok và Youtube Kids cũng đăng tải những clip cho thấy nhiều đứa trẻ bắt chước trò chơi kẹo đường của Trò chơi con mực. Tuy nhiên các trường hợp trẻ em tự đun đường và gây bỏng khiến các ông bố bà mẹ quan ngại. YouTube sau đó đã xóa bỏ các video chứa nội dung được nhắc đến và nhấn mạnh họ luôn coi trọng vấn đề an toàn của người dùng. Trong khi đó TikTok cho biết các nội dung bị báo cáo không vi phạm các quy định của nền tảng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.