Cậu bé sinh non 132 ngày vào kỷ lục Guinness

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/11/2021 10:04 GMT+7

Cậu bé Curtis Means vừa được ghi nhận là đứa trẻ sinh non nhất thế giới từng sống sót. Cậu bé chào đời sớm đến 132 ngày, cân nặng mới sinh chỉ có 420 gram.

Curtis Means chào đời vào ngày 5.7.2020 tại một cơ sở y tế của Đại học Alabama ở Birmingham (UAB), thuộc thành phố Birmingham, bang Alabama (Mỹ). Lúc đó, mẹ cậu bé vừa bước qua tuần thai kỳ thứ 22 chỉ 1 ngày, theo Daily Mail.

Cậu bé Curtis Means đã trở thành đứa trẻ sinh non nhất thế giới khi chào đời sớm 132 ngày

SHUTTERSTOCK

Bác sĩ ước tính bé Curtis đã sinh sớm 132 ngày, tức gần 19 tuần thai kỳ. Cùng chào đời với bé Curtis là một người anh em song sinh. Tuy nhiên, bé này đã không qua khỏi.

Vào ngày 10.11, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức xác nhận bé Curtis là trẻ sinh non nhất thế giới từng sống sót.

Bé Means vẫn còn sống thực sự là một điều kỳ diệu. Cơ hội sống của những đứa trẻ sinh non như vậy gần như là bằng không, bác sĩ Brian Sims, một trong những người tham gia chăm sóc bé Means, cho biết.

“Tôi đã làm bác sĩ gần 20 năm nhưng chưa bao giờ thấy trẻ nào lại mạnh mẽ đến như vậy”, bác sĩ Sims chia sẻ.

Khi vừa chào đời, bé Sims đã phải dùng đến máy thở. Sau 275 ngày điều trị, cậu bé được xuất viện vào ngày 6.4.

Hiện tại, bé Curtis đã được 16 tháng tuổi. Các bác sĩ vẫn chưa thể tiên lượng hết được tình hình sức khỏe và sự phát triển của cậu bé trong tương lai. Nguyên nhân chính là vì trước đây chưa có đứa trẻ nào sinh non như vậy mà vẫn còn sống, theo Daily Mail.

Trong thông cáo chính thức, bệnh viện cho biết họ hy vọng câu chuyện của bé Curtis sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người. Nhiều nghiên cứu về trẻ sinh non hơn sẽ được thực hiện, giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho đối tượng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.