Câu cá giải trí biến tướng cờ bạc: Chính quyền phối hợp công an kiểm tra, xử lý

Trác Rin
Trác Rin
23/02/2022 07:08 GMT+7

Sau loạt bài điều tra Câu cá giải trí biến tướng cờ bạc (đăng trên Thanh Niê n các ngày 21 - 22.2), chính quyền địa phương bước đầu đã làm việc với chủ các hồ câu cá, nhằm làm rõ nội dung báo phản ánh.

Ngày 22.2, ông Huỳnh Hiếu Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Hưng (H.Củ Chi, TP.HCM), cho biết sau khi nhận được thông tin, chứng cứ từ PV Thanh Niên, ông đã chuyển cho Công an xã Phú Mỹ Hưng xác minh làm rõ. Ngay sau đó, công an xã đã mời chủ hồ câu cá B.D (tỉnh lộ 15, xã Phú Mỹ Hưng) lên trụ sở làm việc, nhằm làm rõ việc tổ chức câu cá giải trí có thưởng hàng trăm triệu đồng mà báo đã phản ánh.

Một cần thủ đang căng thẳng kéo cá dính câu tại hồ câu B.D (H.Củ Chi) vào chiều 13.2

THANH NIÊN

Ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM), thông tin ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, ông đã thành lập tổ công tác xuống làm việc tại hồ câu cá C.Đ.S (P.An Phú). Bước đầu, chủ hồ câu cho biết họ đã cho người khác thuê lại hồ nên không biết về việc tổ chức câu cá giải trí có thưởng bằng tiền. “Chúng tôi đã lập biên bản xử lý một số vi phạm của hồ câu, đồng thời đề nghị chủ hồ câu viết bản cam kết, không để tái diễn tình trạng như phản ánh của Báo Thanh Niên”, ông Phương cương quyết và thông tin thêm chính quyền địa phương đã chuyển nội dung vụ việc cho Công an P.An Phú để cùng phối hợp kiểm tra, giám sát, không để hồ câu cá giải trí biến tướng thành nạn cờ bạc tái diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.