Cậu học sinh lớp 7 và phần mềm 'Sức khỏe cho mọi người'

22/10/2015 10:44 GMT+7

Mới học lớp 7 nhưng cậu học trò Nguyễn Lê Gia Thịnh (13 tuổi, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) đã thiết kế thành công phầm mềm y khoa tổng hợp giúp bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ dễ dàng tra cứu về bệnh lý, phương pháp điều trị, sự tương tác của nhiều loại thuốc.

Mới học lớp 7 nhưng cậu học trò Nguyễn Lê Gia Thịnh (13 tuổi, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) đã thiết kế thành công phầm mềm y khoa tổng hợp giúp bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ dễ dàng tra cứu về bệnh lý, phương pháp điều trị, sự tương tác của nhiều loại thuốc.

 Gia Thịnh mới 13 tuổi nhưng rất thông minh và sáng tạo - Ảnh: An Lạc Gia Thịnh mới 13 tuổi nhưng rất thông minh và sáng tạo - Ảnh: An Lạc
Phần mềm sáng tạo
Sinh ra trong gia đình có cha mẹ là bác sĩ nên Gia Thịnh sớm bộc lộ niềm đam mê y học. Ngoài thời gian học ở trường, những ngày nghỉ, Gia Thịnh được mẹ là bác sĩ Lê Thị Cương, Trưởng khoa Nội Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang, dẫn vào bệnh viện vì ở nhà không người trông coi. Những lúc ở nơi làm việc của mẹ, Gia Thịnh thường quan sát các bác sĩ khám chữa bệnh, xem mẹ cập nhật phác đồ điều trị… Cứ mỗi lần thấy mẹ mất nhiều thời gian tra cứu bệnh lý, tra phác đồ dày cả ngàn trang làm Gia Thịnh băn khoăn. Ngoài ra, khi xem báo đài, thấy ở Hoa Kỳ, châu Âu… vẫn có tình trạng sử dụng sai thuốc làm ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh. Các yếu tố trên đã thôi thúc Gia Thịnh nảy ra ý định viết phần mềm y khoa về chăm sóc “Sức khỏe cho mọi người”.
Đầu tiên, Thịnh tìm từ sách vở, trên mạng về y khoa của các nước tiên tiến và cả những bệnh viện lớn trong nước để chọn tài liệu chính thống. Trong rất nhiều phiên bản thì Gia Thịnh chọn ra những phiên bản mới nhất để làm dữ liệu. Sau đó, Thịnh miệt mài thiết kế gần 6 tháng, phần mềm “Sức khỏe cho mọi người” mới cơ bản định hình xong, gồm các chuyên mục như: phác đồ điều trị bệnh, sự tương tác của các loại thuốc, tư vấn sức khỏe, kiến thức y khoa, các quy trình kỹ thuật… Hiện tại, Gia Thịnh cập nhật hơn 300 phác đồ điều trị. Đối với phần “tương tác thuốc”, Gia Thịnh cũng bỏ công sức tìm kiếm khoảng 7.000 loại thuốc khác nhau để đưa vào phần mềm.
Kết quả bước đầu là vậy, song cha mẹ của Gia Thịnh vẫn chưa an tâm bởi phần mềm chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định. Bác sĩ Nguyễn Văn Út (cha của Gia Thịnh, hiện công tác ở Sở Y tế tỉnh Hậu Giang) động viên con trai gửi phần mềm y khoa tham dự cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang năm 2014. Tại cuộc thi này, phần mềm y khoa của Gia Thịnh đã vượt qua rất nhiều đề tài sáng tạo khác để giành giải nhất. Sau đó, phần mềm y khoa của Gia Thịnh tiếp tục được giải nhất tại cuộc thi sáng tạo dành cho tuổi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang 2015.
Sẽ thiết kế phòng khám điện tử
Ông Nguyễn Văn Ngẫu, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH-KT tỉnh Hậu Giang, cho rằng đây là phần mềm quý giá, giúp ích nhiều cho ngành y tế trong việc khám và điều trị bệnh. Hiện phần mềm này đã được Khoa Nội của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang sử dụng. Ông Lê Thanh Tâm, Phó giám đốc Sở TT-TT tỉnh Hậu Giang, nhận xét: “Gia Thịnh là một hiện tượng nên cần được bồi dưỡng để tiếp tục phát huy sự thông minh của mình”. Gia Thịnh bộc bạch: “Những kết quả trên chỉ là bước đầu và phía trước là chặng đường rất dài để em tiếp tục phấn đấu. Năm học 2015 - 2016 em lên lớp 8, cùng với học thật giỏi thì em đang ấp ủ giấc mơ là thiết kế “Phòng khám điện tử” để mọi người đỡ vất vả do phải chờ đợi quá lâu mỗi khi tới bệnh viện khám bệnh”.
Theo Gia Thịnh, phần mềm về phòng khám điện tử sẽ giúp người bệnh ở nhà đánh những thông tin như: tên tuổi, nơi ở, nghề nghiệp, đang bị bệnh gì, triệu chứng ra sao, bị lúc nào… Cần khám ở bệnh viện nào, bác sĩ nào khám, thời gian nào… Sau đó gửi thông tin này qua email cho bệnh viện và bác sĩ mà mình muốn khám. Sau khi nhận được thông tin, bệnh viện và vị bác sĩ trả lời lại qua email về “thời gian khám, lúc mấy giờ, phòng mấy…”. Bệnh nhân nhận được phản hồi sẽ sắp xếp đến phòng khám đúng giờ và được khám bệnh ngay chứ không phải thực hiện các khâu như “bốc thăm số, ngồi chờ…” rất mất thời gian như hiện nay. Và khi khám xong, bác sĩ sẽ tư vấn bệnh, hướng dẫn cách phòng trị, cho toa thuốc, cách uống, giờ tái khám… trên email luôn để người bệnh thuận lợi trong việc kiểm tra sức khỏe chính mình. “Nếu thực hiện được, mô hình “phòng khám điện tử” sẽ vô cùng tiện lợi, giảm rất nhiều thời gian cho người bệnh cũng như bệnh viện vì cách khám và điều trị bệnh theo hướng hiện đại, nhất là trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển như hiện nay”, Gia Thịnh nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.