Thạc sĩ Huỳnh Văn Thành, ĐH Kinh tế TP.HCM, là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập nhóm nhớ lại: "Những ngày đầu tiên nhóm chưa thực sự thu hút các bạn tham gia, thế nhưng SFR dần dần tạo được dấu ấn với SV vì đã kích thích được phong trào học tập cũng như nghiên cứu khoa học không chỉ trong khoa nói riêng mà trong toàn trường nói chung bằng những buổi hội thảo chuyên đề, các bản tin nghiên cứu tài chính được phát định kỳ".
Được biết, từ ngày ra đời 20.11.1999 đến nay, SFR đã có hơn 1.500 SV làm thành viên. Bạn Lê Hữu Đạt, SV khóa 31 trò chuyện, hầu hết các bạn đều muốn được là thành viên của SFR bởi SFR có rất nhiều công việc phù hợp như làm ở ban truyền thông nếu bạn có năng khiếu nói, làm ở ban nhân sự nếu thích làm quản lý, những người đam mê thiết kế, giỏi photoshop sẽ được làm ở ban kỹ thuật, hoặc như Hữu Đạt, vì thật sự thích đóng góp trực tiếp nội dung vào các buổi talk show nên hiện đang phụ trách ở ban nội dung. Cũng theo Hữu Đạt, nhóm thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo khoa học với những chủ đề mang tính thời sự nóng bỏng của xã hội trong giới kinh tế như: Thời cơ và thách thức trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; Quỹ đầu tư mạo hiểm; Vấn đề định giá các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Những nguồn tài trợ cho phát triển công nghệ cao của Việt Nam...
Bạn Đỗ Việt Linh, SV năm 4 khoe thêm: "Sắp đến SFR sẽ tổ chức hội thảo thường niên về vấn đề tài chính quốc tế để đánh giá tình hình kinh tế, tài chính của thế giới, khu vực và Việt Nam trong năm qua cũng như nhận định dự báo về triển vọng kinh tế trong năm tới". SFR cũng chính là "Ban tổ chức" của cuộc thi "Dự báo tỷ giá" thu hút hơn 3.000 sinh viên từ nhiều trường ĐH trong cả nước.
Cũng từ những hoạt động của SFR đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của khoa Tài chính doanh nghiệp khi luôn chiếm 50% đề tài tham gia nghiên cứu khoa học các cấp và đã đạt nhiều giải cao. Hiện nay, các cựu thành viên ban điều hành, cựu thành viên SFR đều là những người thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, đa số họ là những doanh nhân thành đạt, một số người đã tự mở công ty tư vấn về tài chính kế toán, một số cựu thành viên đạt thành tích xuất sắc đã được thầy cô giữ lại làm giảng viên ở khoa.
Nguyễn Thanh Nam
Bình luận (0)