'Cầu nối não' thần kỳ giúp người bị liệt đi được sau 12 năm

'Cầu nối não' thần kỳ giúp người bị liệt đi được sau 12 năm

02/06/2023 09:08 GMT+7

Một người từng bị liệt trước đây đã đi lại được nhờ một thiết bị mới kết nối não và tủy sống, hàn gắn thương tổn xảy ra với anh 12 năm trước.

Bị liệt sau một tai nạn xe đạp, nhưng hiện anh Gert-Jan Oskam đang tập đi trở lại.

Thành quả này là nhờ vào một thiết bị mới kết nối não với tủy sống của anh, tạo ra thứ gọi là cầu nối kỹ thuật số.

Anh Oskam cho biết: "Trong vòng 5-10 phút, tôi có thể kiểm soát hông của mình, giống như bộ cấy ghép não đã ghi nhận những gì tôi đang làm với hông của mình. Tôi nghĩ đó là kết quả tốt nhất mà ai cũng mong muốn".

Nhà thần kinh học Gregoire Courtine cho biết: "Và những gì chúng tôi quan sát được trong suốt thời gian này là quá trình sửa chữa kỹ thuật số cho tủy sống".

"Để đi bộ, não phải gửi lệnh đến vùng tủy sống chịu trách nhiệm kiểm soát các chuyển động. Khi bị chấn thương tủy sống, quá trình liên lạc này bị gián đoạn. Ý tưởng của chúng tôi là thiết lập lại quá trình liên lạc này bằng một cầu nối kỹ thuật số, một giao tiếp điện tử giữa não và vùng tủy sống vẫn còn nguyên vẹn và có thể kiểm soát chuyển động của chân", ông Courtine nói.

Người bị liệt có thể đi lại nhờ thiết bị nối não - Ảnh 1.

Anh Oskam tập đi bằng thiết bị nối não

PEOPLE

Năm 2018, anh Oskam tham gia một thử nghiệm cho thấy việc kích thích cột sống bằng xung điện có thể giúp những người bị chấn thương tủy sống đi lại được.

Cấy ghép cột sống ban đầu của anh đã được ghép nối với hai mảnh ghép hình đĩa trong hộp sọ, sao cho hai lưới 64 điện cực tựa vào màng bao phủ não.

Hiện tại, khi Oskam nghĩ về việc đi bộ, các điện cực trên não của anh sẽ chuyển thông điệp đến các điện cực trên tủy sống của anh, kích thích cột sống.

Bác sĩ giải phẫu thần kinh Jocelyne Bloch cho biết: "Chúng tôi thực hiện 2 cuộc phẫu thuật khác nhau. Có 1 cuộc phẫu thuật ở cấp độ não. Chúng tôi thực hiện 2 ca phẫu thuật nhỏ, đặt các điện cực vào để ghi lại tín hiệu não. Và 1 cuộc phẫu thuật khác ở cấp độ tủy sống, nơi chúng tôi đặt các điện cực trên đỉnh của tủy sống, nơi chịu trách nhiệm cho các chuyển động của chân. Vì vậy, giữa 2 phần này có sự giao tiếp, giao tiếp điện, cầu kỹ thuật số sau đó được kích hoạt lại chân".

Tín hiệu được truyền và giải mã không dây bởi một máy tính mà Oskam đeo trong ba lô, sau đó truyền thông tin đến máy phát xung cột sống.

Ông Courtine cho biết: “Anh ấy không chỉ có thể tận dụng cầu kỹ thuật số để kiểm soát cơ bị liệt mà còn cho thấy sự phục hồi chức năng thần kinh mà anh ấy đã mất trong nhiều năm, cho thấy rằng cầu kỹ thuật số này cũng thúc đẩy sự phát triển của các kết nối thần kinh mới".

Sau khoảng 40 buổi phục hồi chức năng bằng cách sử dụng giao diện não-cột sống, Oskam đã lấy lại được khả năng cử động chân và bàn chân một cách chủ động.

Hiện nay anh thậm chí có thể sử dụng nạng đi bộ một quãng ngắn mà không cần thiết bị.

Nhóm của ông Courtine hiện đang tuyển 3 người tham gia nghiên cứu để xem liệu một thiết bị tương tự có thể khôi phục chuyển động của cánh tay hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.