Cầu thủ HAGL cần chơi hay để tăng giá trị chuyển nhượng

13/10/2022 13:04 GMT+7

HAGL gần như không có nhiều động lực bởi họ hết cơ hội đua vô địch V-League 2022, nhưng các cầu thủ của họ cần phải chơi tốt để tăng giá trị chuyển nhượng ở cuối mùa giải.

Văn Toàn cần chơi hay để tăng giá trị chuyển nhượng

Minh TRần

Sau 6 trận chưa biết đến chiến thắng HAGL bị CLB Hà Nội bỏ xa đến 12 điểm. Hiện đội bóng phố núi đứng hạng 7 với 22 điểm nên hết cơ hội đua vô địch. Ngay cả việc đua vào tốp 3 gần như cũng nằm ngoài tầm tay của thầy trò HLV Kiatisak bởi các đội Bình Định (30 điểm), Viettel (29 điểm), Hải Phòng (29 điểm) đang có phong độ tốt hơn hẳn phong độ phập phù của HAGL.

Thiếu động lực thi đấu nên HAGL bất ngờ thua đội cuối bảng TP.HCM ngay trên sân Pleiku ở vòng đấu 18. Trận thua báo động với các cầu thủ phố núi, bởi nếu tiếp tục chơi vật vờ chính họ sẽ bị ảnh hưởng đến tương lai của mình.

Được biết, hết mùa giải năm nay, lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… sẽ hết hợp đồng với CLB HAGL.

Văn Thanh cũng cần nhanh chóng lấy lại phong độ

Khả Hòa

Họ sẽ được ra đi để tìm bến đỗ mới hoặc lựa chọn ở lại với bầu Đức.

Tuy nhiên, nếu muốn nâng cao giá trị của mình, nâng giá trị chuyển nhượng, các cầu thủ HAGL cần phải chơi tốt 8 vòng đấu còn lại. Nếu phong độ sa sút chắc chắn sẽ ảnh hưởng giá trị chuyển nhượng và lúc đó họ sẽ là người bị thiệt trước tiên.

Ở vòng đấu 19, HAGL tiếp SLNA – đội bóng cùng cảnh ngộ khi 6 trận cũng chưa biết thắng, đây là cơ hội cho học trò HLV Kiatisak lấy lại giá trị của mình bằng một chiến thắng sau chuỗi trận dài đáng quên.

Tiến Linh đạt cột mốc 50 bàn thắng và lời khẳng định “không bao giờ là đủ”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.