Cầu thủ Ngoại hạng Anh làm gì khi tránh dịch Covid-19?

Giang Lao
Giang Lao
18/03/2020 15:03 GMT+7

Hiện chỉ có một số ít CLB ở Ngoại hạng Anh vẫn duy trì tập luyện 1 hoặc 2 buổi trong tuần, còn đa số đều cho cầu thủ về nhà nghỉ ngơi cách ly tránh dịch bệnh Covid-19 .

Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này còn có thể kéo dài qua tháng 5 do dịch Covid-19 ở Anh vẫn diễn biến phức tạp, vì thế các CLB ở giải Ngoại hạng Anh dự định trở lại thi đấu vào ngày 3.4 tới vẫn còn bỏ ngỏ.
Nhiều đội bóng rất lo tình trạng cầu thủ trở về nhà sẽ sa sút thể lực và tăng cân, vì thế các CLB như Liverpool, Manchester United đã đề nghị các cầu thủ phải thực hiện các buổi tập tại nhà theo chỉ dẫn của HLV thể lực, kể cả việc ăn uống cũng phải theo chỉ dẫn của bác sĩ đội bóng.

Nhà vô địch World Cup của Juventus mắc Covid-19, chưa cần đi bệnh viện

Rất may, việc ở tại nhà đến giờ vẫn chưa khiến các cầu thủ cuồng chân khi đa số đều tập luyện rất nghiêm túc. Nhiều người còn lên mạng xã hội như kênh YouTube để tìm thêm các bài tập thể dục bổ ích để tăng cường tập luyện thêm duy trì thể lực.

Milner sau tập luyện và uống trà, thời gian rảnh rỗi anh tạo trò chơi "thử thách Milner" khiến người dùng mạng xã hội bật cười trước trò tiêu khiển có một không hai của anh

Chụp màn hình

Còn lại, những thời gian rảnh rỗi nhiều cầu thủ như James Milner của Liverpool tạo ra trò chơi mang tên “thử thách rảnh rỗi kiểu Milner”, là đi cắt tỉa cỏ sao cho bằng phẳng nhất kèm dòng trạng thái: “Tôi đang có quá dư thời gian để đi cắt cỏ bằng phẳng nhất cả sân vận động”, Milner nói.

Gabriel Jesus của Man City thì biễu diễn chạy xe đạp

Chụp màn hình

Đoạn video “thử thách rảnh rỗi kiểu Milner” thu hút hàng ngàn người xem và bật cười trước trò tiêu khiển có một không hai của Milner.
Trong khi đó, nhiều cầu thủ còn lại ở các khu vực không bị cách ly như Gabriel Jesus của Man City vào khu rừng gần nhà trổ tài biểu diễn chạy xe đạp giữ thể lực và vừa giữ vóc dáng săn chắc một khi trở lại thi đấu. 

Nhưng việc nghỉ thi đấu quá lâu, và ít tập luyện cùng thi đấu như bình thường sẽ khiến nhiều ngôi sao ở Ngoại hạng Anh chắc chắn sa sút thể lực và phong độ

AFP

Tuy nhiên, thành viên ban huấn luyện của 1 CLB ở Ngoại hạng Anh cho rằng: “Việc các cầu thủ tập chay ở nhà chỉ giúp họ duy trì phần nào thể lực. Còn lại là vô nghĩa nếu như họ không được tập luyện và thi đấu như bình thường. Vì vậy, chắc chắn khi trở lại thi đấu đa số sẽ sa sút phong độ và sa sút cả thể lực là đương nhiên”.
Hiện ở Anh, nhiều khuyến cáo các đội bóng không nên tập luyện mà phải cho cầu thủ ở nhà để tránh bị lây nhiễm bệnh. Nhưng một số CLB như Wolverhampton, Southampton, Tottenham… vẫn cố gắng cho cầu thủ tập 1 hoặc 2 ngày trong tuần. 

Một số CLB như Wolverhampton tranh thủ cho cầu thủ tập 1 hoặc 2 ngày trong tuần để duy trì phong độ và thể lực

AFP

Một số khác sau khi nghỉ gần tuần qua cũng sắp rục rịch cho cầu thủ trở lại tập luyện có thể từ cuối tuần này hoặc đầu tuần tới nếu điều kiện cho phép, và các trung tâm tập luyện phải được khử trùng theo quy định.
Báo chí Anh cho biết, sau khi Euro 2020 bị hoãn thì khả năng giải Ngoại hạng Anh trở lại thi đấu phải từ đầu tháng 5 tới, và toàn bộ các trận còn lại có thể phải diễn ra trong sân không khán giả. Thậm chí, ban tổ chức Ngoại hạng Anh còn tính đến việc tập trung 20 đội bóng đến 1 hoặc 2 khu vực an toàn để tổ chức thi đấu toàn bộ các trận còn lại thay vì sân nhà sân khách như truyền thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.