Chàng trai dân tộc Tà Ôi Hồ Thanh Minh thành người hùng của U.23 Việt Nam

02/11/2021 19:55 GMT+7

Bàn thắng duy nhất vào lưới U.23 Myanmar đem 3 điểm cùng ngôi đầu bảng và suất vào thẳng vòng chung kết giải U.23 châu Á 2022 cho U.23 Việt Nam, tác giả là Hồ Thanh Minh, một cầu thủ người dân tộc Tà Ôi.

Cái tên Hồ Thanh Minh bổng chốc nổi bật gây ngạc nhiên cho nhiều người, nhưng với những ai theo dõi bóng đá trẻ và giải hạng Nhất trong 2-3 năm qua thì không xa lạ gì với cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB bóng đá Huế này. Anh là tiền đạo chơi rất năng nổ được xem là có những tố chất còn hơn hẳn mũi nhọn nổi tiếng ngày nào của bóng đá cố đô là Trần Thành.

Highlight U.23 Việt Nam 1 - 0 U.23 Myanmar: Vào VCK với tư cách đội đầu bảng

Xuất hiện trong đội hình CLB Huế dưới bàn tay mài giũa của HLV Nguyễn Đức Dũng, chân sút có biệt danh “voi rừng” này bởi sắc vóc bên ngoài đậm đà, chơi rất nhiệt đã từng bước trưởng thành, không chỉ lấy lại vị trí từ tay tiền đạo gốc Huế tăng cường từ Viettel là Trần Danh Trung mà còn khẳng định hùng hồn chỗ đứng, đến nỗi nhiều HLV các CLB hạng Nhất mỗi khi giáp mặt với CLB Huế đều tấm tắc khen anh.

Hồ Thanh Minh (16) trong niềm vui cùng đồng đội U.23 Việt nam

VFF

HLV Hứa Hiền Vinh của CLB Phố Hiến không ngần ngại khi nhận xét về Hồ Thanh Minh sau khi cầu thủ này chạy cắt mặt ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở giải hạng Nhất vào lưới của chính Phố Hiến rằng: “ Thanh Minh là một mũi nhọn cực kỳ xông xáo, có tốc độ chạy rất nhanh, khỏe như bò mộng và luôn chọn vị trí rất thích hợp để thể hiện khả năng ghi bàn”. Chính vì vậy Phố Hiến đã xin tăng cường anh đá giải U.21 tại Kon Tum và Pleiku năm 2019 và nhờ sự đóng góp của Hồ Thanh Minh, đội đã giành Á quân.

Có mặt chứng kiến giải đấu đó, HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu HLV đội tuyển U.20 Việt Nam dự FIFA World Cup, cũng khen Hồ Thanh Minh là một "chân tiền" rất nhạy bén cơ hội và có thể xoay sở, xử lý bóng tốt cả 2 chân, đá biên hay chơi ở giữa đều hay. Ông Tuấn còn đưa ra dự báo tiền đạo này có tâm lý thi đấu khá vững và nếu được cọ xát nhiều cũng như có thêm kinh nghiệm trận mạc thì hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ đội tuyển U.23 Việt Nam và sẽ còn đóng góp tốt hơn cho bóng đá Việt Nam.

Niềm vui sau khi ghi bàn của Hồ Thanh Minh

VFF

Hồ Thanh Minh (34) tập luyện trong màu áo U.23 Việt Nam

VFF

Đúng là Hồ Thanh Minh đã một bước lên tuyển U.23 dù anh gần như ít được biết đến hoặc chưa từng đá chính thức cho các cấp độ tuyển trẻ như U.16 hay U.20 quốc gia trước đó. Đơn giản vì viên ngọc thô này đã tỏa sáng rất bất ngờ không theo trình tự các cấp độ trường lớp một cách bài bản như nhiều đồng nghiệp khác. Xuất thân từ đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi ở một huyện miền Núi ( dân tộc này sinh sống chủ yếu ở vùng thuộc miền Trung Việt Nam và nam Lào), Thanh Minh mê bóng đá nhưng lại không có điều kiện để thi thố khả năng từ cấp U.13, U.15 mà lại vào thẳng U.17 khi đã 17 tuổi. Đó là khi anh đại diện cho trường phổ thông trung học đi thi điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời cũng giữ vai trò chuyền 2 và đánh luôn chủ công trong đội bóng chuyền trường. Sự đa năng đó càng thôi thúc Thanh Minh đến gần với bóng đá hơn khi anh quyết định rẻ ngang sau lớp 12 không thi lên đại học như bạn bè cùng trang lứa mà xin vào lớp năng khiếu U.17 của Thừa Thiên Huế.

Hồ Thanh Minh đi bóng tấn công

VFF

Thời điểm đó Thanh Minh đã phải đấu tranh rất nhiều khi một số người thân trong gia đình muốn anh đi nghĩa vụ để trở thành Công an vì có cha làm cán bộ xã, nhưng lòng đam mê và sự kiên trì theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá đã giúp chàng trai sinh năm 1999 người dân tộc này vượt qua tất cả để cuối cùng có thể theo đuổi tình yêu của mình. HLV Nguyễn Đức Dũng đã nhận thấy tinh thần cầu tiến, ý chí vượt khó của chân sút rất siêng tập này nên đã trao cơ hội cho anh khi “bốc” Minh từ U.17 tỉnh lên đội một chỉ sau 2 năm. Và ngay trong ngày ra mắt ở sân chơi hạng Nhất anh đã khẳng định hùng hồn khả năng của mình. Sau một vài trận dự bị cho Danh Trung, dần dần Thanh Minh là điểm tựa không thể thiếu của CLB Huế ở tuyến đầu.

Hồ Thanh Minh trong màu áo CLB bóng đá Huế tại giải hạng Nhất

VPF

Có thể ban đầu Hồ Thanh Minh so với Xuân Tú, Văn Đạt, Bảo Toàn hay Nguyễn Trần Việt Cường, anh chỉ là chọn lựa thứ 5 trong danh sách các mũi nhọn U.23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo.Thậm chí nhiều người lục tung lại danh sách 2 trận thi đấu giao hữu trước đó của U.23 Việt Nam với Tajikistan và Kygryzstan còn không thấy Hồ Thanh Minh được thi đấu 1 phút nào nên rất dễ suy diễn anh sẽ bị loại khỏi danh sách 23 người đăng ký cho vòng loại U.23 châu Á. Nhưng HLV Park Hang-seo và các trợ lý đã biết tin tưởng và chọn anh để rồi cuối cùng quyết định đưa Thanh Minh vào sân từ đầu hiệp 2 thay cho Xuân Tú mà không phải là chọn Việt Cường hay Bảo Toàn đã cho thấy sự nhạy bén và đúng đắn của thầy Park. Nhờ vậy chàng trai người dân tộc Tà Ôi giờ đây với bàn thắng để đời vào lưới U.23 Myanmar đã trở thành cánh chim lạ thực sự xuất sắc của U.23 Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.