Cầu thủ U.23 Thái Lan suy sụp sau khi bị loại ngay vòng bảng U.23 châu Á

Giang Lao
Giang Lao
09/06/2022 09:56 GMT+7

Các hình ảnh từ LĐBĐ Thái Lan (FAT) trên tài khoản chính thức mạng xã hội Twitter cho thấy các cầu thủ U.23 Thái Lan trong tình trạng suy sụp sau trận thua U.23 Hàn Quốc , và bị loại ngay vòng bảng U.23 châu Á.

Ngồi trầm ngâm nhất là trung vệ Jonathan Khemdee, người bị báo chí Thái Lan chỉ trích đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của U.23 Thái Lan trước U.23 Hàn Quốc 0-1 ở phút 35 khi để Go Jae-hyeon phá bẫy việt vị ghi bàn.

Các cầu thủ U.23 Thái Lan rất thất vọng sau trận thua U.23 Hàn Quốc và bị loại sớm ở vòng bảng U.23 châu Á

FAT

Trong khi đó, ngôi sao Ben Davis dù được các đồng đội bắt chuyện cũng hoàn toàn im lặng. Hậu vệ gốc Na Uy, Nicholas Mickelson thì ngồi bần thần trong phòng thay đồ. Một số cầu thủ U.23 Thái Lan khác cũng ngồi trong tình trạng im lặng, khác hẳn sự sôi nổi như mọi khi.

Highlights U.23 Hàn Quốc 1-0 U.23 Thái Lan: Việt Nam đạt điều kiện cần để vào tứ kết

Ở diễn biến khác, tờ Thairath đã chấm điểm các cầu thủ U.23 Thái Lan trong trận thua U.23 Hàn Quốc đã thể hiện sự thất vọng khi không chấm bất cứ cầu thủ nào trên 7 điểm, chỉ cho 3 cầu thủ được 6,5 điểm gồm 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Ben Davis và Thanawat Suengchitthawon cùng hậu vệ Nicholas Mickelson.

Jonathan Khemdee trầm ngâm

FAT

Ben Davis im lặng

FAT

Nicholas Mickelson ngồi bần thần

FAT

Số còn lại, chỉ có thủ môn Nopphon Lakhonphon, hậu vệ Songchai Thongcham, thủ quân Kritsada Kaman, tiền vệ Purachet Thodsanit và tiền đạo Patrik Gustavsson đạt 6 điểm vì chơi thực sự nỗ lực dù cũng để mắc không ít sai sót nhưng đã cố gắng sửa chữa.

Những cầu thủ khác như trung vệ Jonathan Khemdee, hậu vệ Chatmongkol Rueangthanarot, ngôi sao tấn công Ekanit Panya, các tiền đạo Sittichok Paso, Jakkit Palapon và Achitpol Keereerom đều chỉ được cho điểm trung bình hoặc thấp hơn, do không thể giúp U.23 Thái Lan có cơ hội ghi bàn nào đáng kể để gỡ hòa trước U.23 Hàn Quốc.

Vì vậy, với trận thua đã khiến U.23 Thái Lan từ vị thế nhất bảng C có nhiều kỳ vọng sẽ vào tứ kết U.23 châu Á, trong đó có quyền tự quyết chỉ với kết quả hòa là đi tiếp, nhưng đã để thua trong trận cầu được xem là thi đấu dưới sức và kém hơn mọi sự chờ đợi rất nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.