Cầu thủ Việt kiều tăng sức nóng cho bóng đá Việt Nam

18/08/2022 13:11 GMT+7

Các CLB đang bổ sung lực lượng trong giai đoạn giữa mùa giải 2022. Sau CLB TP.HCM, Bình Định thì Phố Hiến và Nam Định là 2 đội bóng đã ký kết với những tân binh Việt kiều.

Cựu cầu thủ HAGL cập bến Nam Định

Cầu thủ Việt kiều Steven Đặng từng gây chú ý khi đầu quân cho CLB HAGL vào mùa giải 2020. Mặc dù có thể hình tốt với chiều cao 1m83 nhưng cầu thủ có tên Việt Nam là Đặng Thanh Hoàng này không được trọng dụng tại đội bóng phố núi. Trung vệ sinh năm 1997 chưa được ra sân phút nào trong màu áo HAGL và đã chấp nhận thanh lý hợp đồng vào đầu năm 2022.

Cựu cầu thủ HAGL - Steven Đặng vừa gia nhập CLB Nam Định

CLB Nam Định

Trước khi cập bến Nam Định, cựu trung vệ của HAGL cũng từng thử việc ở Đà Nẵng nhưng không thành công. Đến với đội bóng thành Nam, cầu thủ 25 tuổi này sẽ phải cạnh tranh gay gắt với bộ đôi trung vệ Phạm Mạnh Hùng - Alisson Santana để tìm kiếm cơ hội ra sân ở V-League.

CLB Phố Hiến trao cơ hội cho cầu thủ trẻ Việt kiều

CLB Phố Hiến là đội bóng rất trẻ trung với nhiều cầu thủ sinh năm 2003, 2004, thậm chí là 2005. Trên tinh thần trao cơ hội cho người trẻ, đội bóng có đại bản doanh ở trung tâm PVF Hưng Yên này cũng vừa chiêu mộ 2 cầu thủ Việt kiều mang trong mình dòng máu CH Czech là Tony Lê (Lê Tuấn Anh, 1999) và Tomas Nguyễn (Nguyễn Đức Thiện, 2003).

2 tân binh Việt kiều mang dòng máu CH Czech của CLB Phố Hiến

CLB Phố Hiến

Tony Le từng khoác áo CLB Bình Định và chỉ ra sân 3 trận ở V-League 2021 với tổng cộng 43 phút thi đấu. So với đội bóng đất võ thì CLB Phố Hiến và giải hạng nhất có thể sẽ là sân chơi vừa tầm hơn để Tony Le thể hiện tài năng. Trong khi đó, Tomas Nguyen trưởng thành từ lò Sparta Prague (CH Czech) và chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải.

Sự trở lại của Đặng Văn Lâm và Lee Nguyễn cũng khiến V-League "tăng nhiệt"

CLB

Trước đó, thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải của bóng đá Việt Nam cũng đã trở nên rất nóng với 2 cái tên Việt kiều là Lee Nguyễn (trở lại CLB TP.HCM) và Đặng Văn Lâm (cập bến CLB Bình Định). Bên cạnh việc khiến cho V-League, giải hạng nhất trở nên hấp dẫn hơn thì việc quy tụ nhiều cầu thủ Việt kiều ở sân chơi quốc nội cũng là điều có lợi cho bóng đá Việt Nam. Lực lượng chuyên môn sẽ có dịp theo sát, kịp thời thực hiện sự bổ sung nguồn lực này cho các đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.