Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.21 Nguyễn Thành Chung: “Tôi sẽ ghi điểm trở lại với thầy Park”

19/11/2018 21:00 GMT+7

Không thể sát cánh cùng các đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia tham dự AFF cup, cầu thủ U.23 VN Nguyễn Thành Chung đã có màn trình diễn xuất sắc tại VCK giải U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2018 đưa Hà Nội đến ngôi vô địch lần thứ 4.

[VIDEO] THẦY PARK TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

Trong 2 trận đấu quan trọng nhất của Hà Nội tại VCK U.21, Thành Chung đều toả sáng trong cả phòng ngự lẫn tấn công mang lại chiến thắng sát nút giành cho đội bóng thủ đô.

Đầu tiên trong trận bán kết 1 gặp Viettel, đối thủ “không đội trời chung”, Hà Nội đã giành chiến thắng kiên cường với tỷ số 1-0 trong tình thế chơi thiếu người, bàn thắng duy nhất của đội bóng thủ đô đến từ một pha solo của Thành Chung.

Tình huống ghi bàn khiến HLV Phạm Minh Đức phải thốt lên rằng “quá đẳng cấp”. Không chỉ phá lưới đối thủ, trung vệ U.23 VN còn chỉ huy hàng phòng ngự bẻ gãy toàn bộ các pha lên bóng của Viettel bảo toàn chiến thắng đến cuối trận.

HLV Phạm Minh Đức khen ngợi Thành Chung Khả Hòa
Tiếp tục phông độ ổn định, trong trận chung kết gặp Becamex Bình Dương, ở tình thế Hà Nội mất đi hầu hết các vị trí chính thức từ Thái Quý, Minh Hiếu, Minh Dĩ, Xuân Tú vì chấn thương và thẻ phạt thì Thành Chung lại một lần nữa “vào vai” tiền đạo khi âm thầm băng lên dứt điểm hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng mang lại chức vô địch lần thứ 4 cho Hà Nội ở lứa tuổi U.21.

Giúp đội bóng thủ đô giành ngôi vô địch, đồng thời nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng niềm vui của cựu cầu thủ U.23 VN lúc này có thể vẫn chưa trọn vẹn. Ở buổi gala tổng kết giải tối 16.11 mọi người đều nhìn thấy ánh mắt trầm tư chứa đựng nổi buồn của Thành Chung khi chứng kiến các đồng đội thăng hoa trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Nỗi buồn này xuất phát từ những đợt chấn thương hành hạ khiến Thành Chung mất duyên với sân chơi lớn. Đó là việc anh bị HLV Park Hang-seo loại vào giờ chót ở Asiad và làm khán giả ở AFF cup. Vết đau đó không thể nói thành lời với Thành Chung nhưng nhà á quân U.23 châu Á đã biết “biến đau thương thành hành động”  tự mình lao vào tập luyện lấy lại phong độ để rồi toả sáng ở “bầu trời U.21”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên trao giải xuất sắc cho Thành Chung Khả Hòa
Thành Chung nói: “ Tỏa sáng ở sân chơi U.21 là điều mà tôi đã ấp ủ từ lâu. Thực tình là một trung vệ tôi không nghĩ cơ hội lại đến với mình bởi lực lượng Hà Nội kỳ này khá đồng đều ai cũng chơi tốt. Sau giải này rồi giải đại hội TDTT toàn quốc và giải U.21 quốc tế nếu được có mặt  trong đội hình dự U.22 Đông Nam Á, tôi sẽ nỗ lực và hy vọng sẽ được thầy Park để ý trở lại”.

Cùng lời hẹn ngày trở lại, Thành Chung không quên chúc các đồng đội ở đội tuyển quốc gia thi đấu thành công tại AFF cup, trước mắt là trận đấu với Myanmar sắp tới. “Tôi hy vọng các bạn, các anh sẽ tiếp tục đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để được sát cánh cùng các anh em trong những giải đấu năm sau của các đội tuyển quốc gia”, Thành Chung cho biết.

Thành Chung chơi hay ở 2 trận cuối giúp Hà Nội lên ngôi vô địch Khả Hòa
Sau giải U.21 trở về Thành Chung và nhiều cầu thủ U.21 Hà Nội sẽ đại diện cho bóng đá thủ đô tham dự giải Đại hội TDTT toàn quốc, ngay sau đó vào ngày 12.12 sẽ tham gia giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên dự kiến tổ chức tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Giải đấu này sẽ là tiền đề để trung vệ U.23 VN trở lại  trong đợt tập trung đội tuyển U.22 VN vào đầu năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.