Cầu xây dở dang rồi bỏ phế

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
20/09/2022 09:38 GMT+7

Được đầu tư hơn 7 tỉ đồng, nhưng sau 3 năm khởi công, cầu Kinh Tư 2 (H.Đông Hải, Bạc Liêu ) chỉ mới xây dựng được thân cầu rồi bỏ hoang phế khiến người dân bức xúc.

Cầu Kinh Tư 2 thuộc xã Điền Hải, H.Đông Hải, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 45 m, mặt cầu rộng 6 m, kinh phí đầu tư hơn 7 tỉ đồng.

Cầu được khởi công xây dựng năm 2019. Đơn vị thi công là Công ty CP Thảo Nguyên; thời gian thực hiện dự án 12 tháng. Ngày chứng kiến khởi công xây cầu, người dân xã Điền Hải phấn khởi, mong ước công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để không còn cảnh đi lại khó khăn như bao năm trước.

Cảnh ngổn ngang tại cầu Kinh Tư 2 sau 2 năm tạm dừng thi công

Tuy nhiên, sau 3 năm khởi công, đến nay cầu Kinh Tư 2 mới xây dựng được thân cầu; còn 2 mố cầu, đường dẫn, đường dân sinh... chưa được xây dựng. Cầu xây dở dang rồi đơn vị thi công tự ý bỏ phế hơn 2 năm qua. Thực trạng ngổn ngang của cây cầu này khiến việc đi lại của người dân càng khó khăn hơn. Mặc dù trong quá trình thi công, đơn vị thi công có làm cầu tạm bằng sắt nhưng nay đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều thanh sắt hư hỏng, gây ra những lỗ thủng lớn, khiến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên cầu tạm.

Ông Nguyễn Văn Lập, ngụ gần cầu Kinh Tư 2, cho biết vị trí xây cầu nằm ngay trung tâm xã Điền Hải, với lưu lượng giao thông khá đông đúc, nhưng 2 năm qua đơn vị thi công bỏ phế. Hiện tại, mặt đường xuống cấp nặng nề. Các điều kiện đảm bảo an toàn tại công trình hầu như không có. Đặc biệt cầu tạm đã hư hỏng, có lúc người dân điều khiển phương tiện qua cầu bị té xuống kênh.

Người dân điều khiển phương tiện bị té xuống kênh khi đi qua cầu tạm gần cầu Kinh Tư 2

TRẦN THANH PHONG

Ông Võ Văn Bạc, ngụ xã Điền Hải, cho hay cầu Kinh Tư 2 ngừng thi công không chỉ làm cho việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng mà việc kinh doanh, buôn bán của bà con hai bên cầu luôn trong tình trạng ế ẩm. Nhiều hộ phải đóng cửa và một số đã bỏ đi làm ăn xa.

Theo ông Trương Đức Trọng, Chủ tịch UBND xã Điền Hải, khi khởi công xây dựng cầu Kinh Tư 2, bà con ở đây rất vui mừng. Tuy nhiên, do công trình ngừng thi công thời gian dài làm nhiều hộ dân vô cùng bức xúc. Xã đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Còn ông Lương Quý Thái, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, cho biết nguyên nhân đơn vị tạm dừng thi công cầu Kinh Tư 2 một phần do đường vận chuyển vật liệu xây dựng khó khăn, chi phí tăng cao. Bên cạnh đó, năng lực nhà thầu không đáp ứng được tiến độ thi công. Qua làm việc, đơn vị thi công cam kết giữa tháng 10.2022 sẽ thi công lại cầu Kinh Tư 2 và quyết tâm khoảng 2,5 tháng sẽ hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.