Ngoài ra, các khu rừng ở huyện Hòa Vang và Sa Pa (Lào Cai), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vườn Quốc gia Bạch Mã... cũng đã phát hiện sự có mặt của cây này.Xâm nhập nước ta từ mấy chục năm trước, cây bìm bôi là loài dây leo gỗ rất to với đường kính thân có thể đến 8 cm, leo cao khoảng 10 m, có hoa hình phễu hay hình chuông màu vàng. Theo PGS-TS Trần Đình Hòe, ĐH Quốc gia Hà Nội, loài dây leo nguy hiểm này có nguồn gốc ở Trung Quốc, cực kỳ nguy hiểm, chúng phát tán rất nhanh, leo đè lên các cánh rừng để “chiếm đoạt” ánh sáng, khiến thảm thực vật bên dưới bị chết sau một thời gian thiếu ánh sáng.
Theo Q.Dao / NLĐ
Bình luận (0)