Cây bút nổi tiếng ủng hộ chiến dịch của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe

07/05/2023 08:43 GMT+7

Một cây bút nổi tiếng người Nga ủng hộ chiến dịch quân sự tại Ukraine đã bị thương trong vụ nổ mà Moscow cho là đánh bom xe do Ukraine đứng sau.

Zakhar Prilepin, nhà báo, nhà văn và là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga, đã bị thương nặng trong vụ nổ ngày 6.5 tại vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về hướng đông.

Đài RT đưa tin một quả bom được đặt bên đường đã phát nổ khi xe của ông Prilepin đi qua, khiến ông bị thương nặng và người trợ lý thiệt mạng.

Nga cáo buộc tình báo Ukraine tổ chức ám sát nhà văn nổi tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự

Một nghi phạm bị bắt gần hiện trường và cơ quan điều tra nói người này được cơ quan tình báo Nga tuyển dụng vào năm 2019.

Cây bút nổi tiếng ủng hộ chiến dịch của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe - Ảnh 1.

Chiếc xe của ông Zakhar Prilepin bị lật ngửa sau vụ nổ

REUTERS

 Nghi phạm tên Alexander Permyakov khai đã đặt 2 quả mìn chống tăng trên đường và kích nổ từ xa khi chiếc xe của ông Prilepin đi qua. Ông Prilepin bị thương nặng và đã được phẫu thuật.

Cây bút nổi tiếng ủng hộ chiến dịch của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe - Ảnh 2.

Ảnh chụp người được cho là Alexander Permyakov, nghi phạm đánh bom

REUTERS

Ông Prilepin là ai?

Zakhar Prilepin là cây bút nổi tiếng tại Nga, chuyên viết về những trải nghiệm trên chiến trường và cuộc sống tại các địa phương ở Nga. Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.

Theo AFP, Prilepin (47 tuổi) từng tham gia cuộc xung đột của Nga với phe nổi dậy Chechnya vào thập niên 1990 và sau đó trở thành nhà hoạt động đối lập, đồng thời xây dựng tên tuổi trong giới văn chương Nga và châu Âu.

Từng được giới phê bình phương Tây ca ngợi nhưng mọi sự đảo chiều hoàn toàn sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Ông Prilepin từ đó ủng hộ các chính sách của Điện Kremlin và tham chiến cùng phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine.

Cây bút nổi tiếng ủng hộ chiến dịch của Nga bị thương trong vụ đánh bom xe - Ảnh 3.

Ông Prilepin trong một buổi ra mắt sách hồi năm 2017

AFP

Prilepin từng nói đã lập ra tiểu đoàn riêng của mình và hồi đầu năm nay tham gia chiến đấu tại Ukraine trong một đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga. Ông sở hữu kênh Telegram với hơn 300.000 người theo dõi và thường xuyên có tuyên bố ủng hộ chiến dịch của Nga.

Prilepin ủng hộ chiến dịch bài xích những gương mặt có quan điểm chống Nga khỏi giới văn nghệ Nga. Ông so sánh mình với hai đại thi hào Leo Tolstoy và Mikhail Lermontov, những người cũng từng theo binh nghiệp trước khi cầm bút. Tương tự nhiều tài phiệt Nga, Prilepin cũng bị châu Âu cấm vận.

Prilepin là nhân vật ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine thứ ba bị tấn công từ khi chiến dịch xảy ra. Nga đã cáo buộc Ukraine đứng sau hai vụ ám sát trước đó nhắm vào nhà báo Darya Dugina và blogger quân sự Vladen Tatarsky nhưng Kyiv nói không liên quan.

Các bên nói gì?

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng giới chức Ukraine và phương Tây, trong đó Mỹ đứng hàng đầu, chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này và những hành động khác.

Như thường lệ, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có phản ứng không xác nhận cũng không bác bỏ sự liên quan, theo tờ The Guardian. Cố vấn Mykhailo Podolyak của tổng thống Ukraine cho rằng Nga đã dàn dựng vụ tấn công nhằm có sự ủng hộ từ công chúng trong nước. Mỹ chưa lập tức bình luận về vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.