Cấy điện cực ốc tai cho trẻ câm điếc

12/09/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Sáng 12.9, Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca cấy điện cực ốc tai (cochear implant) cho bệnh nhân Q.C, giúp mang lại hy vọng cho trẻ câm điếc.


Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng triển khai thành công kỹ thuật mang lại hy vọng cho trẻ câm điếc

Đây là giải pháp đặt thiết bị điện tử vào ốc tai trẻ câm điếc nhằm chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện truyền lên não, giúp trẻ nghe và nói được.

Bệnh viện Đà Nẵng là nơi đầu tiên ở khu vực miền Trung triển khai kỹ thuật này và đây là ca thứ 3 được triển khai thành công.

Trước đó chiều 11.9 và ngày 8.7 Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã thực hiện 2 ca cấy điện cực ốc tai cho em P.T (trú Hội An, Quảng Nam) và A.M (trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, nghe kém, điếc bẩm sinh hiện ngày càng gia tăng với khoảng 360 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có 32 triệu trẻ em dưới 15 tuổi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Giảm án cho 4 bị cáo câm điếc
>> Sinh viên học thủ ngữ của người câm điếc
>> Cho phép ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh câm điếc, bại liệt
>> Vụ án của những người câm điếc
>> Mối tình đẹp của cô gái câm điếc
>> Bưu thiếp "ước mơ” của chàng trai câm điếc
>> Bệnh "câm - điếc" trong đời sống hôn nhân
>> Chuyện kỳ lạ về cậu bé "câm điếc" ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.