Cây me cao 15 mét hơn 40 năm nhìn bề ngoài tươi tốt, vì sao phải đốn hạ?

30/11/2021 13:02 GMT+7

Sáng 30.11, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã đốn hạ 1 cây me tây trồng trước năm 1975 trong khuôn viên Công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM). Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cây vẫn tươi tốt, vì sao phải đốn hạ?

Từ 8 giờ sáng, tổ thi công của Xí nghiệp quản lý Công viên Cây xanh số 1 thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM (gọi tắt là Công ty Cây xanh) bắt đầu công việc đốn hạ 1 cây me tây trong khuôn viên Công viên Lê Văn Tám. Cây me này có chiều cao 15m, đường kính gốc 94cm, chu vi ngang ngực 2,9 mét, được trồng từ trước năm 1975.

Vì sao TP.HCM đốn hạ nhiều cây cổ thụ được trồng đã hơn 40 năm?

Theo Công ty Cây xanh, qua quá trình kiểm tra phát hiện cây có thể bị sam mục rễ, phần thân nghiêng, rễ nổi trên mặt đất khá nhiều nên làm đề xuất đốn hạ gửi Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM. Sau khi được duyệt, công ty đã phân công tổ công nhân thực hiện nhiệm vụ.

Cây me được trồng từ trước năm 1975 có chiều cao 15m. Trước khi được đốn hạ, quan sát vẫn thấy cây tươi tốt, phát triển tương đối. Tuy nhiên phần rễ chính bám trụ trên mặt đất bị mục, thân cây nghiêng sang 1 bên.

vũ phượng

Theo những người làm kỹ thuật, họ phải “bắt bệnh” cho cây bằng phương pháp trực quan, tức là qua quan sát bằng mắt thường để nhận biết đâu là dấu hiệu bất thường của cây. Do đó, công việc này yêu cầu họ là những người làm lâu năm trong nghề, vững về cả kiến thức lẫn trải nghiệm thực tế.

vũ phượng

Ngoài quan sát những dấu hiệu bất thường của cây, nhân viên kỹ thuật khi đi khảo sát cây để đề xuất đốn hạ còn phải quan tâm đến các tiêu chí khác như: hạ tầng bên dưới, bên trên cây, hình dáng thân, tán, biểu hiện tán lá, hình dáng rễ cây, biểu hiện khiếm khuyết, hư hại của cây xanh,…

vũ phượng

Công ty Cây xanh cho biết, TP.HCM có nhiều cây xanh đô thị trồng từ thời Pháp thuộc (khoảng từ 1884 - 1945) ở một số khu vực thuộc các quận: 1, 3, 5, 10, 11; Thảo Cầm Viên, Công viên Tao Đàn, Dinh Thống Nhất...

vũ phượng

Phần rễ cây bị mục rỗng, nhân viên thi công có thể dùng tay bẻ phần này

vũ phượng

Phần rễ cây me không bám sâu xuống mặt đất, được đánh giá có thể gây mất an toàn nên được đề xuất đốn hạ

vũ phượng

Đến 11 giờ 30 phút, công tác đốn hạ và thu dọn mới hoàn thành. Trước khi chuyển gỗ từ cây bị đốn hạ lên xe, công nhân cùng nhân viên kỹ thuật sẽ đo các thông số để ghi chép lại.

vũ phượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.