Cây sâm Ngọc Linh 5 nhánh được bán với giá 220 triệu đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/08/2022 16:57 GMT+7

Phiên chợ sâm Ngọc Linh tại H.Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam ) thu hút hơn 4.500 lượt người đến tham quan, mua sắm với doanh thu khoảng 10 tỉ đồng. Trong đó, có 1 cây sâm Ngọc Linh 5 nhánh được bán với giá 220 triệu đồng.

Chiều 3.8, UBND H.Nam Trà My cho biết trong khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 năm 2022 chủ đề “Ngọc Linh mời gọi” diễn ra từ ngày 1 - 3.8, địa phương đã tổ chức phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản. Phiên chợ có hơn 40 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Sâm Ngọc Linh được bày bán tại phiên chợ

mạnh cường

Trong đó, có 10 chốt bán sâm xã Trà Linh, cùng với 19 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh và 10 xã ở H.Nam Trà My. Ngoài ra, còn có gian hàng trung tâm trưng bày sản phẩm làm từ sâm Ngọc Linh và 11 gian hàng của địa phương khác.

Những ngày diễn ra phiên chợ, có trên 4.500 lượt người đến tham quan, mua sắm với doanh thu khoảng 10 tỉ đồng. Trong đó, mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 63kg, thu về gần 9,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại phiên chợ lần này, có 1 cây sâm Ngọc Linh 5 nhánh, hơn 10 năm tuổi, nặng 0,25kg đã được bán với giá 220 triệu đồng.

Trước đó, trong phiên chợ ngày 1.8, anh Đinh Hồng Thắng (37 tuổi, ở xã Trà Linh) mang đến cây sâm Ngọc Linh hơn 20 năm tuổi, có 8 nhánh, nặng 0,9kg, rao bán với giá 900 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhiều khách hàng trả giá thấp nên anh Thắng đã mang cây sâm về trồng lại tại vườn của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.