Cây sấu trong rừng Trần Hưng Đạo trở thành cây di sản

11/12/2014 01:41 GMT+7

(TNO) Cây sấu cổ thụ trong khu di tích quốc gia đặc biệt - rừng Trần Hưng Đạo , xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng vừa được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

>> Cây di sản kêu cứu
>> Cây me tại Bảo tàng Quang Trung là cây di sản
>> Công nhận rặng ruối ở Đường Lâm là cây di sản

Vị trí cây sấu cách nhà bia tưởng niệm các chiến sĩ trong rừng Trần Hưng Đạo khoảng 150 m.

Cây cao khoảng 35 m, đường kính thân 1,97 m, chu vi 6,2 m, tuổi đời khoảng 300 năm. Cây sấu là “nhân chứng” gắn bó với nhiều thăng trầm của vùng đất Tam Kim. Tại khu rừng này, 70 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc công nhận cây sấu cổ thụ tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo có ý nghĩa bảo vệ cảnh quan, phát triển du lịch di sản cho địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ ngày nay.

Lễ đón bằng công nhận cây sấu là cây di sản Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2014).

 cay-sau-co-thu-rung-tran-hung-dao-la-cay-di-san
Cảnh quan rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng
- Ảnh: Thúy Hằng

Đây là cây cổ thụ thứ 7 tại Cao Bằng được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo cách thành phố Cao Bằng 75 km, cách thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình khoảng 1 km. Tại đây, hệ thực vật có tới 422 loài.

Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.