Cây xanh bật gốc đè sập chuồng rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

10/10/2021 14:35 GMT+7

Ngày 10.10, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cho biết đang khắc phục xong và tìm nguyên nhân cây xanh trên 50 năm tuổi (cây loại 3) bật gốc đè sập chuồng rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Cây dầu trên 50 năm tuổi bật gốc đè sập chuồng rái cá của Thảo Cầm Viên

V.P

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 9.10, một cây dầu trên 50 năm tuổi trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) bất ngờ bật gốc đè chuồng rái cá trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn làm hư mái lưới, sập bức tường dài khoảng 7m và hàng rào.

Ngay khi nhận tin báo, nhân viên Công ty Cây xanh đã có mặt để xử lý sự việc trong chiều cùng ngày. Sáng nay, Công ty Cây xanh tiếp tục xử lý nốt phần rễ cây còn lại.

Cây bật toàn bộ phần rễ lên trên mặt đất

V.P

Sự việc may mắn không gây thương vong về người và động vật tronng Thảo Cầm Viên. Rái cá trong chuồng nuôi được chuyển qua khu vực khác tiếp tục chăm sóc.

Công ty Cây xanh cho biết cây bật gốc là cây xanh trên 50 năm tuổi, xếp loại cây lâu năm loại 3, cao khoảng 40m, chu vi ngang ngực 288cm. Theo nhận định, cây vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường và được duy tu, chăm sóc thường xuyên. Nguyên nhân ban đầu có thể có ảnh hưởng của mưa và luồng gió làm cây bật gốc.

Nhân viên cây xanh nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường

V.P

Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến thú. Ngay khi cây đổ vài phút, nhân viên Thảo Cầm Viên đã có mặt để chuyển thú đến nơi khác. "Trong mùa mưa chúng tôi luôn đề cao cảnh giác nên không quá bất ngờ khi có sự cố. Cây đổ sập chuồng rái cá hay sư tử cũng đều có thể xử lý nhanh chóng, kịp thời", ông Tân nói.

Công ty Cây xanh là một trong những đơn vị thực hiện duy tu chăm sóc cây xanh đường phố và trong các công viên, mảng xanh trên địa bàn các Q.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Bình Tân, Tân Phú, Tân bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, H.Bình Chánh, Nhà Bè với khoảng 88.000 cây xanh đường phố và trong công viên theo hình thức đầu thầu, chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.