CĐV Chelsea đề nghị Lampard nên bỏ nghề huấn luyện sau thất bại trước Arsenal

03/05/2023 07:13 GMT+7

Những chỉ trích ngày càng gia tăng nhằm vào HLV Frank Lampard sau khi Chelsea thua trận thứ 6 liên tiếp kể từ khi cựu tiền vệ huyền thoại trở lại làm HLV tạm quyền.

Triều đại thứ hai của Lampard với tư cách là HLV của Chelsea đã đi từ tệ đến tệ hơn sau thất bại 1-3 trước Arsenal ở vòng 34 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (3.5), dẫn đến việc huyền thoại bóng đá Anh lập một kỷ lục đáng quên cùng "The Blues" và trong nghiệp huấn luyện.

CĐV Chelsea đề nghị Lampard nên bỏ nghề huấn luyện sau thất bại trước Arsenal - Ảnh 1.

HLV Lampard bất lực trong việc vực dậy Chelsea

AFP

Lampard đã được bổ nhiệm làm HLV tạm thời vào tháng trước sau khi Chelsea sa thải Graham Potter. Nhưng huyền thoại của Chelsea đã thất bại trong việc xoay chuyển tình thế của "The Blues", khi để thua 7 trong 8 trận gần nhất của họ trên mọi đấu trường.

Thất bại gần đây nhất của Chelsea là trận derby London trên sân Arsenal, Lampard trở thành HLV người Anh đầu tiên dẫn dắt một đội bóng hàng đầu để thua 10 trận liên tiếp sau 35 năm. Arthur Cox là chủ nhân cuối cùng của kỷ lục tệ này vào năm 1988 với Derby County.

Mùa giải khốc liệt nhất lịch sử Premier League: 12 HLV bị sa thải

Người hâm mộ "The Blues" và bóng đá Anh đã bình luận trên các kênh truyền thông về thống kê đáng quên mà Lampard vừa trải qua. "Ở một thời điểm nào đó, Lampard cần chấp nhận rằng ông ấy phải bị loại khỏi vai trò HLV tại Ngoại hạng Anh", 1 CĐV viết. Một người khác mỉa mai: "Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một công việc mà bạn không có trình độ, khả năng hoặc kinh nghiệm, hãy nghĩ về Frank Lampard". Một số ý kiến khác nhận xét: "Ai đã khuyên Lampard dấn thân vào công việc huấn luyện?" hay "Không thể đi lên (vai trò huấn luyện) nhờ là một cầu thủ huyền thoại Ngoại hạng Anh". Một số CĐV cho rằng Lampard nên chuyển sang làm bình luận viên thay vì trực tiếp chỉ đạo dưới sân.

CĐV Chelsea đề nghị Lampard nên bỏ nghề huấn luyện sau thất bại trước Arsenal - Ảnh 2.

Chelsea đang sa sút không phanh

AFP

Trong khi đó, Lampard thất vọng nói về màn trình diễn kém cỏi của Chelsea tại Emirates: "Màn trình diễn trong hiệp 1 không đủ tốt về mọi mặt. Chúng tôi không thể gây áp lực lên đối thủ, chuyền ngắn, không chuyền dài hơn, không tiến lên phía trước. Tôi hiểu vai trò của mình với tư cách là HLV tạm thời, trong thời gian ngắn của tôi ở đây và càng ở đây lâu tôi càng cảm nhận được thực tế về mọi vấn đề". 

Chelsea hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và về mặt toán học, họ vẫn có thể bị rớt hạng. Vì vậy, với việc còn 5 vòng đấu, Lampard sẽ khó giữ được ghế ở mùa tới bất chấp thành tích tích cực ở các trận tới. "The Blues" sẽ trở lại thi đấu cuối tuần này với chuyến hành quân đến sân Bournemouth.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.